Quốc tế

Mỹ điều máy bay đưa binh lính tới bảo vệ Đại sứ quán ở Haiti

Ngày 24-4, Bộ Tư lệnh phương Nam (USSOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ xác nhận đã cử 1 máy bay quân sự cùng quân tiếp viện đến bảo vệ Đại sứ quán nước này tại Haiti.

Sau các cuộc tấn công thất bại hôm 22-4 của lực lượng dân quân thân Iran nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria, Lầu Năm Góc đã đưa ra tuyên bố cứng rắn.

Ngày 22-4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến quốc gia láng giềng Iraq trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên sau nhiều năm.

Ngày 21-4, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin an ninh Iraq cho biết 5 quả tên lửa đã được phóng vào tối cùng ngày từ Iraq hướng tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở nước láng giềng Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Trong một phiên họp hiếm thấy ngày 20/4, Hạ viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua gói viện trợ cho Ukraine và dự luật tịch thu tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga để chuyển cho một quỹ đặc biệt dành cho Kiev.

Sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italy, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc ngày 19-4 với tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18-4 tuyên bố liên minh quân sự này đang nỗ lực gửi thêm hệ thống phòng không tới Ukraine.

Trong hai ngày 17 và 18-4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ nhằm đạt được sự nhất trí trong việc đối phó với những thách thức đang diễn ra hiện nay.

Ngày 16-4, Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết đã phát hiện nhiều quả bom nặng hơn 450 kg chưa phát nổ bên trong một số trường học

Ngày 15-4, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng khu vực Trung Đông đang đứng "trên bờ vực" và kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran.

Ngày 14-4, Đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy cho biết, Đại sứ quán đã khuyến cáo công dân Việt Nam, nếu không có việc khẩn cấp thì không nên đến Iran, Iraq và Syria vào thời điểm hiện nay.

Sau khi tấn công Iran bằng máy bay không người lái, Iran bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. EU lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel là sự leo thang chưa từng có.

Quay lên trên