Nga có thể là nước đầu tiên hoàn thành các thử nghiệm vắcxin COVID-19

Cập nhật: 17-07-2020 | 13:55:44

Nghiên cứu bào chế vắcxin phòng COVID-19. (Nguồn: TASS)

Theo TASS, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev tiết lộ giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 3, các cuộc thử nghiệm vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamalei về Đại dịch và Vi trùng học phát triển có thể được hoàn tất trước các nước khác.

Phát biểu trên chương trình tin tức Vesti trên đài Rossiya-1 vào ngày 16/7, ông Dmitriev cho biết "đây là giai đoạn cuối cùng cần thiết để đưa vắcxin vào sử dụng thực tế. Và chúng tôi tin rằng Nga sẽ có thể hoàn tất giai đoạn này nhanh hơn các nước khác."

Ông Dmitriev cũng lưu ý các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 nghĩa là chuyển sang thử nghiệm trên người quy mô lớn.

Các cuộc thử nghiệm lâm sàng sẽ gồm hàng nghìn người tại Moskva "và chúng tôi cũng sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn 3 ở các nước khác."

Theo người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, các cuộc thử nghiệm giai đoạn 2 của vắcxin này sẽ được hoàn thành vào ngày 3/8.

Việc phê chuẩn lập quy về sử dụng vắcxin này dự kiến được đưa ra trong khoảng tháng 8 hoặc 9.

Ngoài ra, 30 triệu liều vắcxin sẽ được sản xuất tại Nga trong năm 2020, hay thậm chí 50 triệu liều nếu cần thiết.

Hoạt động tiêm chủng cho các công dân nước này có thể được hoàn tất vào đầu năm 2021./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên