Ngân hàng thay đổi cách tính lãi tiền gửi

Cập nhật: 04-01-2018 | 22:35:33

Từ ngày 1-1-2018, các ngân hàng đồng loạt áp dụng phương pháp tính lãi mới. Theo đó, lãi suất được quy định thống nhất theo %/năm, 1 năm là 365 ngày. Việc thay đổi này của các ngân hàng nhằm thực hiện Thông tư số 14/2017 của Ngân hàng Nhà nước là với tiền gửi, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất 1 năm được xác định là 365 ngày.

Trước đây, có ngân hàng thực hiện tính, thu/trả lãi trên số ngày thực tế theo lịch (365 ngày hoặc 366 ngày), nhưng khi quy đổi lãi năm thỏa thuận trên hợp đồng về lãi suất ngày thì tính trên số ngày quy ước là 360 ngày. Sự không thống nhất này dẫn đến tình trạng vướng mắc khó giải quyết, thậm chí khiếu nại kéo dài giữa khách hàng và ngân hàng về việc áp dụng số ngày trong 1 năm để tính, thu/trả lãi. Vì thế, việc tính lãi suất 1 năm bằng 365 ngày sẽ bảo đảm tính thống nhất tại các ngân hàng.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên