Ngành học mới, nhiều hứa hẹn…

Cập nhật: 27-03-2013 | 00:00:00

 

 Thạc sĩ Dương Ngọc Minh Triết 

 Khoa Lao động và Công đoàn mới ra đời cách đây 4 năm và cho đến nay chỉ duy nhất tại trường đại học Tôn Đức Thắng là có cơ sở đào tạo chính quy... Quan hệ lao động là cải thiện mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động sao cho hài hòa nhất, giảm thiểu về nhân sự, giảm thiểu về đình công, lãn công… đặc biệt là trong những công ty có yếu tố nước ngoài. Thời gian để một sinh viên (SV) có thể tốt nghiệp cử nhân khoa học này là 4 năm, tuy nhiên cũng có thể sớm hơn vì SV có thể học theo tín chỉ; trong đó 1/3 thời gian là đào tạo về kiến thức, khả năng quản trị kinh doanh; 1/3 thời gian là đào tạo các kỹ năng cần thiết khác, như: nói trước công chúng; khả năng đàm phán, khả năng lắng nghe, khả năng giải quyết vấn đề… Còn về nhu cầu tuyển dụng trong xã hội, theo tôi là còn rất lớn bởi mỗi một doanh nghiệp, một công ty… nếu muốn đạt được năng suất cao, phát triển mạnh… thì tinh thần người lao động của từng đơn vị đó trước hết là phải được ổn định… mà người có khả năng ổn định tinh thần cho người lao động một cách tốt nhất đó chính là những con người của khoa Lao động và Công đoàn; hơn nữa, trong 4 năm qua, tháng 9-2013 này mới chỉ có 13/13 SV khóa đầu tiên tốt nghiệp ra trường, khóa 2: 83 SV; khóa 3: 110 SV và khóa 4 có 120 SV. Trong cả nước có hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang hoạt động mà mới chỉ có 13 SV khoa Lao động và Công đoàn tốt nghiệp ra trường và hơn 300 SV đang theo học thì theo tôi, “đường ra” cho các em rất rộng mở…

Khoa này chọn thí sinh thuộc khối A và khối D1.

TRẦN LÊ DUY (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X