Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Dương: Một năm nhìn lại

Cập nhật: 27-01-2016 | 09:24:58

Theo đánh giá của lãnh đạo ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL), đây là một năm đầy nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và có nhiều cố gắng tạo bước chuyển biến so với các năm trước. Nổi bật nhất là ngành đã xây dựng những hoạt động văn hóa, thể thao để phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân; gặt hái thành tích cao lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT). 

Đa dạng các hoạt động văn hóa

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn, trong năm qua, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc (Đoàn CMNDT) xây dựng kịch bản, kế hoạch phục vụ. Đoàn CMNDT đã biểu diễn 163 đêm văn nghệ (đạt 116% kế hoạch năm); Đội Tuyên truyền và Chiếu bóng lưu động tỉnh (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh) biểu diễn 294 buổi văn nghệ, kịch, chiếu phim phục vụ nhân dân (đạt 108% kế hoạch năm).

Ngành VH-TT&DL đã tổ chức thành công triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại triển lãm

Ở các huyện, thị, thành phố, Trung tâm Văn hóa thông tin -Thể thao (VHTT-TT) cũng phối hợp tổ chức gần 80 hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật và hơn 500 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại địa phương. Các thiết chế văn hóa cơ sở từng bước phát huy vai trò là nơi sinh hoạt văn hóa thường xuyên của nhiều câu lạc bộ. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ở các địa phương ngày càng phát triển.

Năm 2015 cũng là năm kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, do đó ngành đã tổ chức triển lãm kết hợp với hội chợ thương mại. Ngoài ra, ngành còn chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị, thành phố trưng bày sách, tài liệu, triển lãm ảnh góp phần quảng bá, giới thiệu những thành tựu của tỉnh, địa phương; đồng thời phục vụ nhu cầu giải trí của các tầng lớp nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, ngành sẽ đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn CMNDT, Đội Tuyên truyền và Chiếu bóng lưu động tỉnh, các đội nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập phát triển, làm phong phú các loại hình văn hóa nghệ thuật của tỉnh..

Thể dục thể thao phát triển mạnh

Bên cạnh hoạt động văn hóa nghệ thuật, lĩnh vực TDTT của tỉnh cũng gặt hái nhiều thành công. Thể thao quần chúng không ngừng được nâng cao, ngày càng đi vào chiều sâu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020” gắn với kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngành đã tổ chức 12 giải thể thao cấp tỉnh, gần 60 giải cấp huyện, quy tụ hàng ngàn lượt vận động viên (VĐV) đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh tham dự. Công tác phối hợp tổ chức các giải thể thao phong trào có quy mô tiếp tục được phát huy và đạt hiệu quả.

Thể thao thành tích cao đã khẳng định được vị thế trên đấu trường quốc gia. Ngành tập trung đầu tư 23 môn thể thao trọng điểm và xã hội hóa 6 môn: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, xe đạp nữ, golf, thể dục dưỡng sinh. Năm 2015 đã tổ chức và phối hợp đăng cai tổ chức 12 giải (3 giải quốc tế, 4 giải quốc gia, 5 giải cụm, khu vực mở rộng). Các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu 113 giải (15 giải quốc tế, 75 giải quốc gia và CLB toàn quốc, 23 giải cụm, khu vực mở rộng), kết quả đạt 674 huy chương các loại (224 HCV, 186 HCB, 264 HCĐ).

Ông Nguyễn Phú Yên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, năm 2015 là một năm gặt hái nhiều thành tích trong lĩnh vực TDTT cho tỉnh nhà. Năm nay, VĐV Lý Hoàng Nam cùng với tay vợt Sumit Nagal (Ấn Độ) giành ngôi vô địch giải trẻ Wimbledon nội dung đôi nam; VĐV Nguyễn Văn Kiên của Bình Dương đạt HCV giải vô địch thể hình thế giới; Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch V-League và giành chiến thắng thuyết phục tại Cúp quốc gia; bóng chuyền Bình Dương lần đầu đoạt HCB tại giải trẻ toàn quốc…

Phát huy kết quả đạt được, ngành sẽ triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng tạo ra nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng. Ngành cử huấn luyện viên, VĐV tham gia tập huấn trong nước và ngoài nước nhằm nâng cao thể lực và trình độ chuyên môn để tham gia tốt các giải thi đấu quốc tế, quốc gia, cụm, khu vực; nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển một số môn thể thao có tiềm năng của tỉnh.

Ghi nhận nỗ lực của cán bộ trong ngành, hôm nay (27-1), tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen. Dịp này, 12 cá nhân thuộc loại loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian cũng được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”. Qua đó tôn vinh những cá nhân có cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại tỉnh Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung.

 

T.LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên