Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Cập nhật: 04-02-2015 | 15:37:31

(BDO) Sáng 4-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm (giữa), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương lao động hạng Nhì cho đại diện ngành VH-TT&DL

Năm 2014, ngành VH-TT&DL đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, kỷ niệm các lễ lớn và các sự kiện chính trị của địa phương; triển khai thực hiện rộng rãi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần VII năm 2014; hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng ổn định... Năm 2015, Ngành VH-TT-DL tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai các đề án, dự án, chương trình do ngành chủ trì thực hiện; tuyên truyền cổ động trực quan, trưng bày triển lãm… chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước.

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị trong năm tới ngành VH-TT&DL cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân; kiểm tra tình hình đặt đổi tên đường; chấn chỉnh quảng cáo rao vặt trái phép làm mất mỹ quan đô thị; đồng thời chỉ đạo năm 2015 có nhiều sự kiện, ngày lễ lớn, do đó ngành VH-TT&DL cần tập trung thực hiện tuyên truyền; tập trung xây dựng giải pháp nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, phát huy các di sản văn hóa, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Dịp này, Sở VH-TT&DL và ông Nguyễn Văn Lộc, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 23 tập thể và cá nhân.

H.THUẬN-T.LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên