Ngành y tế Bình Dương: Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cập nhật: 26-02-2014 | 00:00:00
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

(BDO) Sáng 26-2, Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 và lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2014). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm (khối văn xã) đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm trao Huân chương Lao động hạng nhì Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Trong năm 2013, hoạt động y tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu y tế tỉnh giao đều đạt và vượt kế hoạch; không có dịch bệnh xảy ra; tiếp tục củng cố tuyến y tế cơ sở, thành lập Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng; bảo đảm đủ thuốc phục vụ người bệnh…

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các thế hệ thầy thuốc trong tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành y tế qua các thời kỳ. Dịp này, Sở Y tế cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2014 trong toàn ngành; trao tiền ủng hộ do cán bộ công chức, viên chức toàn ngành đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh 50 triệu đồng và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 50 triệu đồng.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Nhị trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 6 thầy thuốc trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý ngành y tế một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2014, đó là: nỗ lực nhiều hơn nữa để mọi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân nhằm nâng cao tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của thầy thuốc, cán bộ, viên chức trong các đơn vị y tế, gắn liền với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

H.Thuận-Q.Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên