Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư: Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 20-11-2017 | 09:27:28

 Cuối tuần qua, tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930- 18.11.2017). Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã đến chung vui cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các khu phố.

 Tại TX.Thuận An, chiều 18-11, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đại biểu các sở ban ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo TX.Thuận An đã đến tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú.

Khu phố Hòa Long có 885 hộ với 2.759 nhân khẩu; trong đó có 257 hộ thu nhập khá, 566 hộ thu nhập trung bình. Nhờ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và sự nỗ lực vươn lên của người dân, kinh tế - xã hội toàn khu phố phát triển ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, đã có 14/62 hộ thoát nghèo, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trên 90% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh. Kết quả có 552/568 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 97,6%; trong đó có 75 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, 4 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu…

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 7, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: T.DŨNG

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Thanh Liêm đã biểu dương thành tích mà khu phố đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian tới khu phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Sáng 18-11, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định (TX. Thuận An) cũng đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự ngày hội có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tại ngày hội, ông Nguyễn Thanh Phong, đại diện cho người dân khu phố Hưng Lộc cho biết: “Bà con rất vui và đón chờ ngày hội để cùng họp mặt, nghe những kết quả mà địa phương đã đạt được trong năm, cùng nêu những tâm tư, nguyện vọng đến các cấp lãnh đạo để xây dựng địa phương ngày càng tốt đẹp hơn”. Đầu năm 2017, khu phố Hưng Lộc có 33 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo. Ban vận động khu phố đã phối hợp với Ban công tác mặt trận phân công thành viên theo dõi, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến cuối năm, có 9 hộ thoát nghèo, 8 hộ thoát hộ cận nghèo. Trong năm, Ban vận động Quỹ vì người nghèo TX.Thuận An đã vận động xây tặng 1 hộ nghèo tại khu phố. Vào các dịp lễ tết, khu phố đã vận động tặng 258 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 129 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đoàn thể khu phố giới thiệu 54 lượt đoàn viên, hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Văn Gàng, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Hưng Lộc nói: “Tích cực thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu phố đã vận động nhân dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh quá quy định trong chăn nuôi, cây trồng; thực hành tiết kiệm trong gia đình; thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, không mua bán, sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhất là thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cán bộ khu phố luôn vận động người dân tích cực thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tránh lãng phí; công tác giáo dục - y tế, các chính sách xã hội luôn được chú trọng...

Tại TP.Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân khu phố 7, phường Hiệp Thành. Tại ngày hội, nhiều người dân đã chia sẻ ý kiến qua một năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Đoàn Minh Chiến, đại diện cho những người cao tuổi trong khu phố khẳng định: “Trong thời gian qua, khu phố 7 đã đoàn kết, nỗ lực cùng nhau thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con trong khu phố đã đồng thuận trong việc thực hiện các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, gần 100% gia đình trong khu phố được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu”. Anh Nguyễn Phú Thịnh, người dân trong khu phố cũng phấn khởi trước những đổi thay tích cực trong đời sống của bà con. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, anh Thịnh kiến nghị, trong thời gian tới, để thực hiện tốt văn minh đô thị, bà con trong khu phố, nhất là những hộ dân buôn bán cần tuân thủ đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt văn hóa giao thông…

Phát biểu chia vui với những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị của khu phố 7, phường Hiệp Thành trong thời gian qua, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của khu phố trong thực hiện 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời mong muốn trong thời gian tới khu phố 7 tiếp tục đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận đông nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Cũng tại TP.Thủ Dầu Một, cán bộ và nhân dân khu phố 9, phường Phú Lợi đã hân hoan tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại ngày hội với cán bộ và nhân dân trong khu phố, ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, phát động phong trào thi đua, mà qua đó còn phát huy sức dân, là diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, cách làm, cách điều hành của các cấp chính quyền. Nơi nào dân yên, dân tin, nơi đó sẽ có phong trào mạnh, chắc chắn hoạt động của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng sẽ mạnh. Các cấp chính quyền phải tiếp tục tăng cường và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh...

Tại TX.Dĩ An, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, các khu phố và ấp cũng đã đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tại TX.Dĩ An, sáng ngày 18-11, khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự ngày hội có ông Phạm Minh Châu, Phó ban phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Khu phố Bình Đường 2, phường An Bình là địa bàn giáp ranh, có đông công nhân lao động, tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Thế nhưng, với sự đoàn kết đồng lòng, nhân dân khu phố đã thực hiện tốt các phong trào CVĐ ở địa phương, liên tiếp 3 năm liền giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu phố có 672 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 98,3% tổng số hộ đăng ký, trong đó có 111 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, 109 khu nhà trọ đạt khu nhà trọ văn hóa, chiếm 100% số khu nhà trọ đăng ký. Hiện khu phố có 1 tổ tự quản vệ sinh môi trường với 15 thành viên thường xuyên duy trì các hoạt động, bảo vệ cảnh quan xanh sạch đẹp; 8 tổ tự quản an toàn giao thông với 170 thành viên thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh buôn bán không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vận động nhân dân chấp hành pháp luật giao thông…

Hòa trong không khí kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 18-11, các ấp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân các ấp được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian nghe báo cáo kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua năm 2017. Qua các báo cáo cho thấy, các ấp đã phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, nổi bật như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CVĐ “Ngày vì người nghèo”, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Qua đó đã khơi dậy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ấp ngày càng vững mạnh.

 D.CHÍ - T.DŨNG - N.NHƯ - D.HỘI - M.HẢI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên