Ngày hội tư vấn pháp luật cho thanh niên công nhân: Sôi nổi và ý nghĩa

Cập nhật: 04-11-2015 | 09:47:05
Từ lâu, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân (CN), người lao động (NLĐ) luôn được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm. Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho CN, NLĐ, mới đây Ngày hội tư vấn và giải đáp tư vấn pháp luật (TVPL) cho CN đã được tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam và thu hút gần 10.000 NLĐ tham gia.

Phát huy hiệu quả hệ thống tư vấn pháp luật

Người lao động tham gia đặt câu hỏi với luật sư tại Ngày hội tư vấn và giải đáp pháp luật cho người lao động. Ảnh: T.TRANG

Theo thống kê mới nhất, Bình Dương hiện có khoảng 700.000 CN đang sinh sống và làm việc. Với bộ phận thanh niên CN chiếm phần lớn trong tổng số NLĐ nên việc trang bị, nâng cao nhận thức pháp luật cho họ là rất cần thiết. Nhiều năm qua, chính quyền tỉnh luôn quan tâm đến vấn đề này và có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn… Một trong những hình thức giáo dục, phổ biến pháp luật cho CN thiết thực là tổ chức các diễn đàn tư vấn và giải đáp thắc mắc cho CN xoay quanh các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Ngày hội tư vấn và giải đáp pháp luật cho NLĐ diễn ra sáng ngày 1-11 vừa qua do Báo Lao động phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM, Liên đoàn Lao động Bình Dương và Công ty Cổ phần Khu du lịch Đại Nam tổ chức là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật đến CN một cách sinh động, mới mẻ. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, cũng như giúp NLĐ hiểu hơn về pháp luật, từ đó có thể giải quyết những vấn đề, những thiệt thòi trong công việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Ông Lê Trọng Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chia sẻ: “Một trong những chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Để thực hiện chức năng đó, tổ chức công đoàn Việt Nam đã làm rất nhiều việc vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, vừa giúp NLĐ hiểu rõ hơn về pháp luật. Trong nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện chức năng trên. Đến nay, hệ thống Công đoàn Việt Nam đã xây dựng và thành lập 16 trung tâm TVPL, 36 văn phòng TVPL và hơn 400 tổ TVPL”.

Cũng theo ông Sang, trong hệ thống công đoàn có hàng ngàn chuyên gia pháp luật, tư vấn viên về pháp luật lao động tham gia trong hệ thống TVPL này. Hàng năm đã phối hợp với cơ quan chức năng, tham gia bảo vệ, giải quyết hàng ngàn vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể đem lại những quyền lợi thiết thực cho NLĐ bị xâm hại. “Tôi tin rằng, hoạt động của ngày hội hôm nay sẽ đem lại ý nghĩa hết sức thiết thực cho đội ngũ anh chị em CN trong việc nâng cao nhận thức pháp luật. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, hệ thống TVPL tại địa phương, tại các doanh nghiệp, trong các hệ thống công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở cần có sự phối hợp chặt chẽ để giới thiệu những chính sách lao động trong quá trình thực hiện các chính sách cho NLĐ tại doanh nghiệp, địa phương. Chúng tôi mong rằng Văn phòng TVPL của Báo Lao động, hệ thống TVPL của các tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh để bảo vệ thiết thực cũng như thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, đồng thời nâng tầm hoạt động công đoàn và hệ thống công đoàn trong thời gian tới”, ông Lê Trọng Sang nói.

Cần nhiều hơn những Ngày hội tư vấn pháp luật

Tại Ngày hội tư vấn và giải đáp pháp luật cho NLĐ diễn ra ngày 1-11 tại Bình Dương, nhiều anh chị em CN đã trực tiếp bày tỏ những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp luật. Đồng hành cùng những thắc mắc của NLĐ là hơn 60 luật sư đến từ các văn phòng luật sư trên cả nước, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện Tổng cục Dân số, Bộ Y tế… Các vấn đề trong lĩnh lao động, công đoàn, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, hôn nhân gia đình, cư trú… vốn dĩ sát sườn với cuộc sống của NLĐ đã được các chuyên gia giải đáp một cách trọn vẹn, dễ hiểu.

Chị Đỗ Thị Lan, CN Công ty O’leer Việt Nam bộc bạch: “Trong một năm công đoàn công ty tôi tổ chức 1 đến 2 lần TVPL cho CN. Bản thân tôi vẫn còn nhiều vấn đề chưa hiểu về pháp luật. Tôi nghĩ ngày hội hôm nay thật sự bổ ích vì qua phần tư vấn từ các luật sư, tôi hiểu biết thêm nhiều kiến thức pháp luật mới, đặc biệt là kiến thức về Luật Bảo hiểm xã hội”.

Trong khuôn khổ ngày hội, Câu lạc bộ Bạn trăm năm Báo Lao động đã tổ chức tư vấn cho NLĐ về các vấn đề tâm lý, tình yêu, hôn nhân gia đình và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản. Được biết, Ngày hội tư vấn và giải đáp pháp luật cho CN được tổ chức cũng là dịp đánh dấu sự trở lại của Văn phòng TVPL Báo Lao động. Kể từ ngày 2-11, Văn phòng TVPL Báo Lao động sẽ hoạt động trở lại tại Hà Nội và TP.HCM.

Ông Bùi Duy Hiền, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, cho biết: “Là một tỉnh công nghiệp phát triển năng động với số lượng lớn CN, NLĐ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các cấp, các ngành ở địa phương đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CN, NLĐ, trong đó có công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho CN được tổ chức thực hiện thường xuyên với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực như: Hoạt động TVPL miễn phí của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp, Trung tâm TVPL thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và các Tổ TVPL của các tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở; hoạt động tuyên truyền pháp luật kết hợp trợ giúp pháp lý tại các doanh nghiệp, nhà trọ CN do Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức; hoạt động TVPL qua đường dây nóng, tư vấn trực tiếp qua sóng phát thanh, truyền hình… đã mang lại hiệu quả tích cực, được nhiều anh chị em CN, NLĐ trên địa bàn biết đến và nhiệt tình đón nhận”. 

Theo ông Hiền, những kiến thức pháp luật được cung cấp qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến và TVPL không chỉ giúp cho CN, NLĐ tự bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình trong quan hệ lao động mà còn giúp cho NLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân. Vì vậy, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương rất hoan nghênh Báo Lao động đã thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng TVPL nhằm góp phần cùng với các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CN, NLĐ, trong đó có CN, NLĐ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Ông Bùi Duy Hiền, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, cho biết: “Là một tỉnh công nghiệp phát triển năng động với số lượng lớn CN, NLĐ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các cấp, các ngành ở địa phương đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CN, NLĐ, trong đó có công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho CN được tổ chức thực hiện thường xuyên với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực như: Hoạt động TVPL miễn phí của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp, Trung tâm TVPL thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và các Tổ TVPL của các tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở; hoạt động tuyên truyền pháp luật kết hợp trợ giúp pháp lý tại các doanh nghiệp, nhà trọ CN do Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức; hoạt động TVPL qua đường dây nóng, tư vấn trực tiếp qua sóng phát thanh, truyền hình… đã mang lại hiệu quả tích cực, được nhiều anh chị em CN, NLĐ trên địa bàn biết đến và nhiệt tình đón nhận”.


 TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên