Ngày làm việc thứ 6 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật: 27-01-2016 | 09:43:48

Sáng qua (26-1), các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó, tại hội trường, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Kiểm phiếu đại hội điều hành phiên bỏ phiếu. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được đại hội thống nhất chốt tại phiên họp cuối ngày hôm qua, gồm 220 ứng viên ủy viên chính thức và 26 ứng viên ủy viên dự khuyết. Đã có 1.510 phiếu phát ra và không có đại biểu nào vắng mặt.

  Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương tham dự đại hội. Ảnh: P.V

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử chính thức tại hội trường, chọn ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trên tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, các đại biểu đã sáng suốt, công tâm bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những đồng chí đủ tâm, tầm và tài để lãnh đạo đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường hội nhập trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đại hội biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Theo ghi nhận, tại các phiên thảo luận, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương đã bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện, đặc biệt tán thành với chủ đề Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã đề ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa; đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học cao và chuyển giao công nghệ sinh học. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống; là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020. Việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ góp phần cùng cả nước thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo kết quả bầu cử, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 95%.

Hôm nay (27-1), đại hội nghỉ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

T.SƠN - C.SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên