Người chết, người đi tù chỉ vì mấy mẫu tàn thuốc lá!

Cập nhật: 08-01-2020 | 15:51:24

(BDO) Sáng  8-1, TAND tỉnh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghị (SN 1962, quê Bắc Giang).

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 25 phút ngày 15-7-2019, khi đến thay ca cho Nguyễn Văn Nghị tại Công ty TNHH Thái Hưng Thịnh ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo, ông Trần Văn Lộc (SN 1959, HKTT tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo) vào phòng trực cổng bảo vệ công ty thì nhìn thấy tàn thuốc lá vứt bừa bãi nên nhắc nhở Nghị với thái độ khó chịu. 


Bị cáo Nguyễn Văn Nghị bị tòa tuyên mức án 8 năm tù giam

Thay vì tiếp thu thì Nghị lại có lời qua tiếng lại khiến đôi bên phát sinh mâu thuẫn. Ông Lộc đã dùng tay đánh và quật ngã Nguyễn Văn Nghị xuống sân bê tông của công ty. Được người khác can ngăn, Nghị bỏ ra nhà vệ sinh còn ông Lộc thì lấy chổi quét sân. Khoảng 10 phút sau, Nghị đi lên phòng nghỉ bảo vệ thay đồ, nhìn thấy ông Lộc đang quét sân nên buông lời chửi bới rồi đi vào phòng thay đồ. Ông Lộc nghe Nghị chửi thì đi vào phòng trực bảo vệ lấy thanh kim loại xông vào phòng nghỉ đánh Nghị. Bị ông Lộc đánh, Nghị vừa dùng tay đỡ vừa lấy dao đánh lại và đâm ông Lộc trúng ngực gây thủng phổi, dẫn đến tử vong. 

Căn cứ vào mức độ và hành vi phạm tội, áp dụng khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghị mức án 8 năm tù về tội “Giết người”. 

LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên