Người Chỉ huy trưởng “Nói đi đôi với làm”

Cập nhật: 02-11-2018 | 07:15:11

Đây là chia sẻ của những cán bộ chiến sĩ LLVT TX.Thuận An khi được hỏi về thượng tá Nguyễn Văn Minh (ảnh), Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Thuận An. Trong 3 năm qua, thượng tá Nguyễn Văn Minh liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh và Quân khu 7 nhờ những thành tích và sự nỗ lực trên cương vị công tác.

 Thượng tá Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Thuận An từ năm 2014. Trên cương vị công tác, thượng tá luôn chú trọng phát huy vai trò đoàn kết thống nhất cao, chủ động cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban CHQS thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương. Với vai trò “đầu tàu”, thượng tá Nguyễn Văn Minh đã cùng tập thể Ban CHQS thị xã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Từ năm 2015 đến nay, công tác diễn tập được tổ chức ngày càng sát thực tế và yêu cầu tác chiến; hàng năm 20 - 25% xã, phường đều diễn tập theo các phương án, đạt chất lượng cao. LLVT thị xã luôn nâng cao ý thức và khả năng SSCĐ, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác SSCĐ. Công tác SSCĐ được chuẩn bị tốt từ lực lượng, vũ khí đạn dược, phương tiện, vật chất, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đều được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức hành quân rèn luyện kết hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp với công an tổ chức tuần tra; duy trì tuần tra độc lập... Ngoài ra, thượng tá Nguyễn Văn Minh còn cùng tập thể tham mưu xây dựng lực lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, có trọng điểm, tổ chức biên chế phù hợp. Tỷ lệ DQTV toàn thị xã đạt 1,38% so với dân số; chất lượng mọi mặt được nâng lên, đảng viên chiếm 25,01%, riêng đảng viên trong dân quân chiếm 19,58%...

Thượng tá Nguyễn Văn Minh chia sẻ: “Trên cương vị người cán bộ chỉ huy, tôi luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đặc biệt là gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Các hoạt động được triển khai gắn liền với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc”. 

 T.LIÊN - N.HẢI  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên