Người dân châu Á rộn ràng đón năm mới con Khỉ

Cập nhật: 07-02-2016 | 19:35:06

Các nước, vùng lãnh thổ châu Á và cộng đồng người châu Á khắp thế giới đón Tết Bính Thân với hy vọng một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Đến với Trung Quốc vào thời điểm này, khách du lịch sẽ ngập chìm trong sắc đỏ. Sau khi dọn dẹp đường phố, người dân Trung Quốc trang hoàng nhà cửa để đón năm mới. Hầu hết các đồ trang trí đều mang sắc đỏ vì đối với họ, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

Còn trên các đường phố, những chiếc lồng đèn và giấy đỏ khiến các con phố trở nên rực rỡ và ấm áp hơn trong cái lạnh của mùa đông. Trong tuần qua cũng chứng kiến một lượng lớn người dân Trung Quốc trở về quê đón Tết. Theo thống kê, có khoảng 3,5 tỷ người Trung Quốc đã trở về nhà để đón Tết cùng gia đình. Do đó, việc tìm kiếm phương tiện giao thông thích hợp là rất khó khăn.


(Ảnh: News.cn)

Mặc dù trở về quê trong ngày cận Tết, nhưng đối với người dân Trung Quốc, được hưởng phút giây Giao thừa bên gia đình khiến họ quên đi mệt nhọc. Một người dân đang chờ tàu ở Bắc Kinh cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy háo hức khi được về nhà. Mọi người đang ở nhà chờ đợi tôi. Họ đã rất lo lắng khi việc mua vé khó khăn. Bố mẹ tôi bảo đã dọn dẹp nhà cửa và chỉ chờ đợi tôi về thôi. Cả gia đình tôi còn thiếu mỗi tôi nên tôi phải cố gắng”.

Mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng của năm con Dê nhưng các hoạt động buôn bán cây cảnh ven đường tại thành phố Phnom Penh của Campuchia vẫn rất nhộn nhịp. Những người đón Tết Bính Thân tại Campuchia thường mua một cây may mắn trong ngày đầu năm. Những loại cây phổ biến nhất là quýt, cam… biểu tượng cho sự may mắn.

Một người dân cho biết: “Tôi mua cây để hi vọng mang lại sự may mắn trong năm mới. Tôi sẽ đặt các cây này cùng với các món ăn để cúng tổ tiên với hi vọng gia đình tôi sẽ được ban nhiều phước lành và may mắn”.

Seoul, Hàn Quốc - một thủ đô đông đúc và sầm uất nhất châu Á, thời điểm này cũng trở lên vắng vẻ hơn. Ngày 5/2 là ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân Hàn Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 5 ngày. Tại các thành phố lớn, người dân đã lên đường về quê ăn Tết.

Cùng với Tết Trung thu, Tết Âm lịch là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất tại Hàn Quốc và được nghỉ dài ngày nhất. Dù sống trong một xã hội hiện đại, nhưng với truyền thống trọng gia đình, người dân Hàn Quốc ngày nay vẫn giữ truyền thống về quê ăn Tết với người thân.

Người dân Malaysia cũng hoàn thành các bài tập tổng duyệt những màn múa lân truyền thống để biểu diễn trong dịp xuân. Những chiếc lồng đèn rực rỡ được treo kín mái chùa ở thủ đô Kuala Lumpur.

Trong khi đó, tại Singapore, cảnh sát cho biết một số tuyến phố và làn đường bị phong tỏa từ ngày 6/2 đến ngày 8/2 để bảo đảm an ninh. Nơi đây sẽ có những màn trình diễn nghệ thuật, lồng đèn treo khắp nơi cùng nhiều quầy hàng.

Thái Lan cũng ước tính đón khoảng 1 triệu du khách đến trong kì nghỉ lễ năm mới, tăng hơn 19% so với năm ngoái. Không chỉ những nước tại châu Á, các cộng đồng người châu Á trên toàn thế giới cũng đang tưng bừng tổ chức các hoạt động chào đón mừng năm mới.

Năm mới Bính Thân được cho là năm biểu tượng của sự lạc quan, tiến bộ và linh hoạt cho dù có thể không phải là một năm yên bình, khi xung đột vẫn hiện hữu khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trong năm nay con người sẽ trở nên lạc quan, cởi mở, tự tin và sáng tạo để mang lại giải pháp cho những xung đột đó.

Nhiều người dân Trung Quốc cũng quan niệm, những đứa trẻ sinh năm Khỉ sẽ nhận được nhiều điều tốt. Những người tuổi Khỉ được miêu tả là “thiên tài xuất chúng”, thông minh, hóm hỉnh, quảng giao và linh hoạt.

** Lãnh đạo thế giới gửi thông điệp năm mới Bính Thân

Nhân dịp nhiều nước châu Á cùng cộng đồng người dân châu Á trên thế giới đón năm mới Bính Thân, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi những lời chúc mừng năm mới. Trong thông điệp năm mới, Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gửi lời chúc tốt đẹp đến những người dân đón năm mới Bính Thân.

“Năm con Khỉ đang đến. Con Khỉ thường biểu tượng cho sự thông minh, nhanh nhẹn và thịnh vượng. Tôi xin chúc tất cả những người dân đón tết Bính Thân một năm mới đầy hi vọng và năng lượng. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đây sẽ là sự khởi đầu tốt với năm con khỉ may mắn”.

Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc cũng hi vọng các nước sẽ cùng hợp tác nhau hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng gửi đến người dân lời chúc mừng năm mới, trong đó nhấn mạnh đến những thách thức mà không chỉ người dân Singapore mà cả thế giới đang phải đối mặt trong lĩnh vực kinh tế, như tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang bị chậm lại, những diễn biến kinh tế không khả quan tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định, chính phủ Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân vượt qua những khó khăn hiện nay.

Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome cũng gửi những lời chúc người dân thế giới đón mừng năm mới Bính Thân hạnh phúc và sức khỏe./. 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên