Người dân nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trong an toàn, hạnh phúc!

Cập nhật: 04-09-2018 | 08:52:32

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay rơi vào ngày cuối tuần. Số ngày nghỉ lễ kéo dài trong 3 ngày, các địa điểm du lịch, vui chơi giải trí và trung tâm mua sắm đã thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham quan càng làm cho không khí trong những ngày nghỉ lễ thêm tưng bừng, rộn rã. Để có được những ngày nghỉ lễ an toàn nói trên, một phần nhờ các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại những khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí, các tuyến, địa bàn trọng điểm…

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Ông Huỳnh Văn Trọng, Giám đốc Bến xe khách Bình Dương, cho biết trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các tuyến xe buýt, xe khách đi các tỉnh đã phục vụ hàng chục ngàn lượt khách đi lại trong dịp lễ. Thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp lễ, các tuyến đi đến các khu du lịch đều được bố trí thêm đầu xe; tăng chuyến và có xe dự phòng trong những ngày lễ.


Chiều tối 2-9, Bến xe khách tỉnh bảo đảm việc đi lại của người dân được thông suốt, an toàn, không để xảy ra tình trạng hành khách bị ứ đọng tại bến

“Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các tuyến xe buýt, xe khách đi các tỉnh tăng khoảng 40% so với ngày thường. Trong dịp lễ có 4 doanh nghiệp đăng ký tăng giá vé từ 25 - 30% theo quy định. Chúng tôi đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ phối hợp cùng Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng, các doanh nghiệp vận tải để điều động phương tiện vận chuyển hết hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp lễ. Nhờ đó, trong suốt thời gian nghỉ lễ, Bến xe khách tỉnh không để tình trạng hành khách bị ùn ứ, hay không có xe về quê”, ông Huỳnh Văn Trọng chia sẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Bến xe khách tỉnh, đến chiều tối 1-9 được xem là cao điểm hành khách đi các tuyến khách tỉnh, thế nhưng nhờ kế hoạch bố trí tăng cường phương tiện phục vụ nên tại đây không xảy ra tình trạng “cháy vé” hành khách có nhu cầu về quê, nhất là về các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nam bộ. Theo các nhà xe, do ngày nghỉ lễ Quốc khánh chỉ kéo dài 3 ngày nên nhu cầu của người dân, nhất là công nhân lao động đi về các tỉnh phía Bắc không có biến động, tăng nhu cầu so với ngày thường. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng đã chấp hành tốt các quy định đón trả khách đúng vị trí, bảo đảm lưu thông được thông suốt. Ngoài ra còn chủ động điều động, bố trí xe để kịp thời giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhờ chủ động tăng cường và làm tốt các công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn của xe khi đưa vào phục vụ hành khách trong dịp lễ, nhất là các xe khách đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến, cũng như giám sát chặt chẽ việc chở khách đúng số lượng quy định, giờ xe xuất bến, giá vé nên việc phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách được bảo đảm an toàn, thông suốt trong suốt dịp lễ.

Khu du lịch, trung tâm mua sắm đông khách

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay các khu du lịch, khu vui chơi giải trí và trung tâm mua sắm đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, vui chơi và mua sắm. Đặc biệt, tại Khu du lịch Đại Nam cũng đã mở cửa miễn phí cho khách vào trường đua xem văn nghệ, đua xe, đua ngựa. Đặc biệt là 15.000 khách đến trường đua trong đêm 2-9 đã được xem chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng lễ Quốc khánh 2-9.

 


Trung tâm mua sắm Aeon (TX.Thuận An) đông nghịt khách trong ngày 2-9

Tại Trung tâm mua sắn Aeon (TX.Thuận An), hàng chục ngàn lượt khách, trong đó có đông đảo công nhân lao động tại các khu công nghiệp lân cận đã đến đây, đưa người thân và các cháu đến vui chơi, mua sắm và thưởng thức các món ẩm thực tại đây. Các chương trình khuyến mại mừng Quốc khánh, giảm giá đã góp phần kích cầu tiêu dùng, người dân nhất là công nhân lao động có dịp vui chơi, ăn uống với mức giá hợp lý, phù hợp thu nhập. Trao đổi với chúng tôi, nhiều bạn trẻ là công nhân lao động cho biết, do ngày nghỉ chỉ kéo dài 3 ngày nên không có nhiều thời gian để về quê, thế là họ chọn việc đến Trung tâm mua sắm Aeon để vui chơi.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, để người dân được hưởng một ngày tết độc lập có ý nghĩa, các lực lượng chức năng cũng đã dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong các ngày nghỉ, lực lượng Công an tỉnh và các huyện, thị, thành phố cũng đã phối hợp với lực lượng quân sự các cấp để tham gia bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự an toàn giao thông. Trong đó đáng kể lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) của tỉnh và các huyện, thị đã điều động 100% quân số để tham gia điều tiết giao thông tại các nút giao thông quan trọng, cũng như tổ chức chốt chặn, tuần tra cơ động để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, trong giờ cao điểm, nhất là tại các trục lộ gần các khu du lịch, khu mua sắm, giải trí đã không để xảy ra việc ùn ứ giao thông.

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, theo kế hoạch đã được thông qua, lực lượng CSGT tỉnh đã điều động 100% quân số để tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm có đông phương tiện qua lại như quốc lộ 13, quốc lộ 1K… Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn phối hợp cùng CSGT các huyện, thị, thành phố để kịp thời xử lý các tình huống nếu có, nhất là tuần tra cơ động sau trận đấu tranh hạng 3 của đội tuyển U23 Việt Nam nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển để thực hiện các hành vi tụ tập, chạy xe thành đoàn, đua xe trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Có thể nói, với việc triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông trong những ngày lễ của các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, quân sự của tỉnh và các địa phương đã góp phần mang lại cho người dân trong tỉnh cũng như lực lượng lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh có được ngày tết độc lập của dân tộc thật ý nghĩa vui tươi, hạnh phúc và tuyệt đối an toàn.

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, theo kế hoạch đã được thông qua, lực lượng CSGT tỉnh đã điều động 100% quân số để tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm có đông phương tiện qua lại như quốc lộ 13, quốc lộ 1K… Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn phối hợp cùng CSGT các huyện, thị, thành phố để kịp thời xử lý các tình huống nếu có, nhất là tuần tra cơ động sau trận đấu tranh hạng 3 của đội tuyển U23 Việt Nam nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển để thực hiện các hành vi tụ tập, chạy xe thành đoàn, đua xe trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông.

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên