Người dân tin dùng hàng Việt

Cập nhật: 27-12-2018 | 05:43:04

Sau 10 năm phát động, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân huyện Phú Giáo.

 Người dân ưu tiên chọn mua hàng Việt

Chị Đỗ Thị Hiền, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, chia sẻ trước đây khi đi chợ chị thường quan tâm đến giá cả hàng hóa, mẫu mã, rồi đến chất lượng hàng hóa, ít khi quan tâm đến nhãn hiệu hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, nên có khi mua phải hàng chất lượng kém từ nước ngoài. Những năm gần đây, chị quan tâm và ưu tiên mua hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất nhiều hơn, vì hàng hóa có xuất xử rõ ràng, mẫu mã đẹp, giá cả cũng phù hợp. Bây giờ, nhiều thương hiệu Việt rất được người dân nông thôn như chị yêu thích là Việt Tiến, Thắng Lợi, Nhà Bè, Vĩnh Tiến, Thiên Long, Điện Quang…

 Người dân huyện Phú Giáo ngày càng thích chọn mua hàng Việt. Trong ảnh: Người dân mua sắm hàng hóa tại chợ Phước Vĩnh (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo). Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Theo chị Nguyễn Thị Lệ Chi, tiểu thương chợ Phước Vĩnh (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo), chuyên buôn bán quần áo, hiện gian hàng của chị sản phẩm hàng hóa rất đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Trước đây, hàng hóa chị bán đa phần là sản phẩm của Trung Quốc, bởi hàng hóa Trung Quốc phong phú mẫu mã, màu sắc, giá lại rẻ và quan trọng là khi đó hàng Việt chưa được quảng bá nhiều ở khu vực nông thôn. Còn hiện nay thì đã khác, khách hàng khi vào mua hàng của chị thường hỏi mua hàng Việt Nam chất lượng cao. Khi không có những sản phẩm khách yêu cầu thì dù chị giới thiệu rất nhiều sản phẩm giá rẻ, đẹp mắt khác nhưng nhiều khách vẫn không mua sản phẩm nào. Hiện trên 90% sản phẩm hàng hóa chị bán tại cửa hàng là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng.

Chị Chi chia sẻ thêm, hiện nay chất lượng hàng hóa Việt đã đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhưng mẫu mã nhiều mặt hàng còn đơn điệu, nên chưa hấp dẫn khách hàng. Do đó, để hàng Việt có sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường, các nhà sản xuất trong nước nên có nhiều sự cải tiến về mẫu mã hơn nữa để tạo sức hút với khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo, cho biết thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Trong đó, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền nội dung về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả các mặt hàng, sản phẩm do các đơn vị, doanh nghiệp trong nước sản xuất, từ đó từng bước tạo niềm tin trong nhân dân đối với hàng hóa sản xuất trong nước…

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền

Để hàng Việt đến với người dân nông thôn, thời gian qua các ngành chức năng huyện Phú Giáo đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn về việc tiếp cận vốn tín dụng, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa... UBND huyện cũng chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. ..

Cùng với đó, các ngành, các cấp trong huyện tăng cường tuyên truyền về chất lượng hàng Việt, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Các ngành chức năng của huyện cũng vận động tiểu thương tích cực kinh doanh hàng Việt nhằm khẳng định khả năng sản xuất hàng chất lượng cao của các doanh nghiệp Việt Nam. Hàng năm, huyện còn phối hợp tổ chức các chương trình “đưa hàng Việt về nông thôn”, giúp người dân khu vực nông thôn có điều kiện thuận lợi mua sắm hàng Việt bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng...

Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục tạo sức lan tỏa trong nhân dân, bà Vân cho biết trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động trong hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị gương mẫu, tự giác thay đổi nhận thức và hành vi mua hàng Việt trong mua sắm tài sản công, tiêu dùng hàng ngày trong gia đình, góp phần làm cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt hiệu quả cao hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở cấp cơ sở, đồng thời làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm tiêu chuẩn…

 HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên