Người dân xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: Chung tay bảo vệ an ninh trật tự

Cập nhật: 13-05-2019 | 06:43:41

Để tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, Công an (CA) xã Thanh Tuyền đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều cách làm mới nhằm tuyên truyền, vận động người dân chung tay tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng nông thôn mới.


Công an xã Thanh Tuyền trao đổi với các thành viên Đội xe ôm tự quản để chủ động nắm thông tin, chủ động trong giữ gìn an ninh trật tự

Bên cạnh những đổi thay về kinh tế, xã hội, thời gian qua tình hình ANTT tại địa phương còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số đối tượng hình sự từ các địa phương khác đến đây hoạt động rồi nhanh chóng tẩu thoát, gây khó khăn cho công tác điều tra phá án.

Nói về điều này, ông Trần Minh Thảo, Phó trưởng CA xã Thanh Tuyền, cho biết: “Với vị trí địa lý đặc biệt nằm ở “tam giác giáp ranh” với tỉnh Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh và TX.Bến Cát, địa phương có những thuận lợi nhất định trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng hình sự lại lợi dụng vị trí giáp ranh của địa phương để ẩn náu và hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, gây khó khăn cho công tác phá án. Bên cạnh đó, một số người dân còn chủ quan trong việc bảo vệ tài sản, tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay”.

Trước tình hình trên, CA xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm giữ vững ANTT. Trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CA xã trực tiếp xuống cơ sở để thông báo tình hình ANTT, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Qua công tác vận động, người dân đã cung cấp 89 tin báo, giúp CA địa phương triệt xóa 6 vụ đánh bạc, 3 vụ trộm cắp tài sản, nhiều vụ gây rối trật tự công cộng...

Bên cạnh đó, CA xã còn chú trọng xây dựng các mô hình nhân dân tự quản nhằm phát huy vai trò của người dân trong công tác bảo vệ ANTT. CA xã thường xuyên trao đổi về tình hình ANTT với các thành viên đội xe ôm tự quản để kịp thời nắm thông tin các vụ việc xảy ra trên địa bàn; tham mưu UBND xã củng cố Đội thanh niên xung kích cơ động gồm 12 thành viên do Bí thư Xã đoàn làm đội trưởng cùng các thành viên là đoàn viên ở các ấp. Sau thời gian hoạt động, các đội viên đã tích cực phối hợp với CA xã tham gia tuần tra phòng ngừa tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, CA xã tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng khác tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, phát hiện và truy bắt hàng chục đối tượng phạm pháp; chú trọng đến công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nhờ đó kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc về ANTT, được người dân đánh giá cao. Điển hình vừa qua, từ tin báo của người dân kết hợp với công tác quản lý đối tượng, CA xã đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng “nhập nha”. Trước đó, anh Nguyễn Minh Tr. (ngụ ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền) đến CA xã trình báo bị kẻ gian bẻ khóa vào nhà lấy trộm 73 triệu đồng cùng 5 chỉ vàng 24K và 1 đôi nhẫn cưới (trị giá tài sản bị mất hơn 100 triệu đồng). Nhận được tin báo, CA xã ghi nhận vụ việc đồng thời tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua thông tin người dân cung cấp kết hợp với công tác quản lý đối tượng, CA xã phát hiện hàng xóm của anh Tr. là Nguyễn Kim Nhàn (SN 1988) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Nhàn đã khai nhận đột nhập vào nhà anh Tr. lấy trộm tài sản.

Cũng nhờ làm tốt công tác quản lý đối tượng, CA xã Thanh Truyền đã nhanh chóng bắt được trộm “nhí” tên Trần Thành Tr. (SN 2005, ngụ ấp Gò Mối). Trước đó, Tr. được bà Phan Thị Tuyết H. (ngụ ấp Chợ, xã Thanh Tuyền) thuê giúp việc cho gia đình. Trong thời gian làm việc tại đây, Tr. biết được nơi để tài sản có giá trị. Lợi dụng lúc gia đình bà H. lơ là, Tr. đã lấy trộm 1,2 lượng vàng 18K và 12 triệu đồng mang về đưa cho mẹ đi tiêu thụ.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 xã Thanh Tuyền, nhờ sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân địa phương mà phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng CA xã đã phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng vận động toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của địa phương.

CA xã Thanh Tuyền còn tập trung đấu tranh quyết liệt và từng bước kiềm chế các loại tội phạm, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, giữ vững tiêu chí số 19 về ANTT trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và kết quả sau phúc tra có 96,68% hộ gia đình, 10/11 ấp, 4 trường học, 1 cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2018.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên