Người lính trên “mặt trận” giao thông

Cập nhật: 27-05-2019 | 15:02:31

Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) lại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, tích cực đóng góp cho xã hội. Đã có nhiều tấm gương “CCB gương mẫu” trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và an toàn giao thông… Mỗi “CCB gương mẫu” lại góp phần tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, cùng chung tay xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.

 Là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, các CCB luôn là lực lượng đi đầu giải quyết các vấn đề “nóng” phát sinh trong xã hội, đặc biệt là vấn đề trật tự an toàn giao thông (ATGT) đang gây “nhức nhối” trong xã hội. Mới đây, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào “CCB Việt Nam gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự ATGT” năm 2019 đã cho thấy vai trò quan trọng của người chiến sĩ khi trở về với cuộc sống đời thường. Qua đợt phát động này, mỗi CCB sẽ gương mẫu thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe” và vận động người thân cương quyết không uống rượu bia nếu là người phải lái xe. Đặc biệt là không mời, không ép đồng đội, bạn bè, người thân uống rượu bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn… Bình Dương cũng là địa phương từng ra đời nhiều mô hình về CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ATGT hiệu quả như “Đội cứu nạn ATGT”, vừa trực tiếp cứu nạn, vừa bảo vệ tài sản cho nạn nhân, giữ hiện trường, báo tin cho cơ quan chức năng giải quyết… Những năm qua, nhiều CCB ở Bình Dương đã đóng vai trò nòng cốt trong điều hành đội, tổ tự quản ATGT, thường xuyên tham gia bảo đảm trật tự tại các điểm giao thông quan trọng, nơi dễ xảy ra ùn tắc; đồng thời, tích cực hưởng ứng và vận động nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động, người lái xe cùng tham gia lập lại kỷ cương đường phố, trả lại vỉa hè cho người đi bộ…

Phong trào CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự ATGT tiêu biểu đã được nhân rộng. Bản lĩnh của người “bộ đội Cụ Hồ” là vậy, không quản khó khăn, nguy hiểm, luôn xung phong ra trận, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để giành độc lập dân tộc. Vì vậy, khi trở về với cuộc sống đời thường, những người lính ấy cũng không hề ngơi nghỉ, hết lòng vì đất nước, tiếp tục xông pha không chỉ trên “mặt trận” giao thông mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng các CCB vẫn luôn giữ vững bản lĩnh tiên phong, gương mẫu…

TRUNG ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên