Người mẹ ôm con tự tử lãnh án 7 năm tù

Cập nhật: 12-05-2021 | 13:30:55

(BDO) Sáng  12-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Minh Cúc (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) về tội “giết người. Cúc là người mẹ được cứu sống trong vụ án “Mẹ ôm con nhảy sông Đồng Nai” hồi giữa năm 2020 khiến dư luận rất quan tâm.

 Bị cáo Cúc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 6 giờ ngày 19-9-2020, tại sông Đồng Nai đoạn đi qua ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Phạm Thị Minh Cúc bế con ruột là cháu P.G.B, sinh năm 2018 đi xuống sông Đồng Nai để tự tử. Khi Cúc bế cháu B. đi xuống sông được khoảng 3m thì bất ngờ Cúc và cháu B. chìm sâu xuống nước do đáy sông có độ dốc lớn, Cúc phản ứng buông tay đang bế con trai ra rồi kêu cứu. Lúc này, dây buộc giữa cháu B. và Cúc bị tuột nên cháu B. bị chìm xuống nước, Cúc được ông Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1972) đánh bắt cá gần đó đưa lên bờ. Riêng cháu B. đã tử vong do ngạt nước.

Ngoài cháu B., Cúc còn một bé trai vừa sinh năm 2020. Thời điểm Cúc ôm cháu B. tự tử, Cúc chỉ mới sinh bé sau được vài tháng.

Tại phiên tòa sáng 12-5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị mức án 8 đến 10 năm đối với Cúc về tội “giết người” theo điểm b khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Xem xét tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Phạm Thị Minh Cúc mức án 7 năm tù về tội “giết người”.

Tin, ảnh: Lê Na

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên