Nguyễn Thị Thật (An Giang) về đích chặng 4 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2015

Cập nhật: 03-03-2015 | 16:04:24

(BDO) Sáng 3-3, chặng 4 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2015 đã kết thúc sau khi chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km.

Khoảnh khắc giành chiến thắng chặng 4 của VĐV Nguyễn Thị Thật đội An Giang

Kết quả, giải nhất đã thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời - An Giang) khi rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến với thành tích 1h 14’46”, tốc độ trung bình 40,125 km/h.

Chặng đua này chứng kiến các cuộc bứt phá và tách tốp hấp dẫn của các tay đua đang muốn cải thiện thứ hạng cá nhân của mình trên bảng tổng sắp như Nguyễn Thùy Dung, Phạm Hồng Loan, Phạm Thị Kim Loan nhưng tiếc là đều không thành công. Khi tạo được cách biệt 20” thì các tay đua này đã bị tốp đông do 2 ê kíp Thái Lan và Kazkhstan bắt kịp. Ở vòng 4 tính điểm áo xanh, tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước Nguyễn Thùy Dung và áo xanh Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) để giành 5 điểm.

Sau vòng 7, tay đua Trần Thị Tuyết Nương tiếp tục tấn công và ra đi một mình, với cách biệt hơn 30” so với tốp đông, Tuyết Nương đã về đích trước ở vòng tính điểm thứ 8 để giành 5 điểm, tay đua Panwaraporn Boonsawat rút thắng trước Nguyễn Thị Thật để giành 3 điểm.

VĐV Trần Thị Tuyết Nương (giữa) của Bình Dương nhận giải nhất sprint 2  chặng 4

Tại đích đến, Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước đối thủ Panwaraporn Boonsawat để giành chiến thắng chặng và giành thêm được 15 điểm thưởng, qua đó chỉ còn kém hơn 2 điểm so với tay đua đang giữ áo xanh Panwaraporn Boonsawat (52 điểm). Ở chặng này, Bình Dương có VĐV Trần Thị Tuyết Nương giành hạng nhất sprint 2 (giải thưởng dọc đường) và VĐV Nguyễn Thùy Dung giành hạng nhì sprint 1.

Về đích trong tốp đông, tay đua Supuksorn Nuntana (Thái Lan) tiếp tục giữ áo vàng sau 4 chặng với tổng thời gian 7h 46’27”, hạng nhì  Panwaraporn Boonsawat (hơn 48”) và Cao Thị Cẩm Lệ (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (hơn 1’10”). Đội Dược Domesco Đồng Tháp dẫn đầu giải đồng đội sau 26h 23’21”, xếp tiếp theo là Thái Lan (hơn 3’04”) và Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (hơn 4’02”).

Sáng 4-3, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 5 chạy cự ly đồng đội tính giờ dài 17 km trên đường biển tại TP.Nha Trang.

Chí Thanh – Minh Duy

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên