Nhiều cá nhân ngành y tế được tặng thưởng bằng khen, giấy khen

Cập nhật: 12-02-2015 | 15:51:28

(BDO) Ngày 12-2, ngành y tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và họp mặt các thế hệ cán bộ y tế nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2015). Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế

Theo báo cáo, năm qua, ngành y tế đã chú trọng đến đào tạo đội ngũ cán bộ y tế và đầu tư trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật cao để góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các chỉ tiêu y tế được giao đều đạt và vượt. Tổng số lượt người đến KCB đạt hơn 123% kế hoạch; công suất sử dụng giường bệnh trung bình tại bệnh viện tuyến tỉnh là 102%, tuyến huyện là 92%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 24,2 giường; mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển; 100% trạm y tế xã có bác sĩ; 100% xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi công tác; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoan 2011-2020 đạt 85%…

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc 

Với những thành tích trên, năm 2014 ngành y tế tỉnh có một cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 13 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành và nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và ngành y tế tặng bằng khen, giấy khen.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích trong năm qua; đồng thời, nhấn mạnh sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và của mỗi người dân, trong đó ngành y tế đóng vai trò nòng cốt. Mỗi thầy thuốc, từ các đồng chí lãnh đạo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, đó là “Phải thật thà đoàn kết” và “Phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình” để xứng đáng với sự mong đợi và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.           

H.Thuận-Q.Như

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên