Nhiều địa phương họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Cập nhật: 17-10-2015 | 09:43:15

* Sáng 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX.Bến Cát họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2015) và kỷ niệm 5 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Hội LHPN Việt Nam. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Hội LHPN thị xã luôn tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào nữ 2 giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Hội còn phát động nhiều hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nghèo.

Tại buổi họp mặt, UBND thị xã đã trao giấy khen cho 57 cán bộ hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015.

* Cùng ngày, Hội LHPN TX.Dĩ An tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và nói chuyện chuyên đề văn hóa ứng xử phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập hội. Dịp này, Hội LHPN TX.Dĩ An đã trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 9 cán bộ hội và tặng giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

* Sáng 16-10, Hội LHPN huyện Phú Giáo đã tổ chức buổi họp mặt cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ, đồng thời tuyên dương cán bộ hội giỏi năm 2015.

Trong năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phú Giáo đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó đã vận động xây dựng và trao tặng 3 căn nhà mái ấm tình thương trị giá 127 triệu đồng. Tiếp tục phát triển mô hình “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo” và mô hình “Tấm lòng vàng”. Công tác hỗ trợ người già neo đơn, hội viên phụ nữ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, hội viên mù chữ được quan tâm thực hiện. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai đều khắp, duy trì các nguồn vốn vay của hội có hiệu quả. Các phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Nuôi dạy con tốt”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, đã có sức lan tỏa, trở thành phong trào hành động cách mạng lớn của phụ nữ.

Dịp này, Hội LHPN huyện Phú Giáo đã tuyên dương 33 cán bộ hội giỏi năm 2015, trao quà cho cán bộ hội nghỉ hưu đã có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào phụ nữ trong những năm qua, đồng thời trao giải hội thi “Nét đẹp phụ nữ Việt”.

H.NGUYÊN - T.HIẾU - T.THÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên