Nhiều điểm mới trong Dự thảo

Cập nhật: 03-12-2020 | 09:28:37

Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng Qua tìm hiểu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng lần này, tôi nhận thấy có nhiều điểm mới, nổi bật. Trước hết có thể thấy một điểm mới đầu tiên là việc bổ sung xây dựng hệ thống chính trị cùng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nêu khát vọng phát triển đất nước; xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN; xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một trong những điểm nhấn trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng nêu những dự báo mới: Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc... Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu 12 định hướng phát triển đất nước 10 năm tới (2021-2030), trong đó đã phát triển mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” thành mối quan hệ “giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Bên cạnh đó, sự cụ thể hóa 3 đột phá chiến lược của Đại hội XI, XII vào giai đoạn 5 năm 2021-2025 cũng là một điểm mới rất đáng chú ý của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Tôi ủng hộ và đánh giá cao các điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII lần này. Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tất cả vì hạnh phúc nhân dân.

LÊ HỒNG TƠN (Sĩ quan hưu trí, phường An Phú, TP.Thuận An)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên