Nhiều hoạt động nhằm đạt mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Cập nhật: 29-06-2018 | 14:11:04

Mục tiêu 90-90-90 (nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình - 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng HIV (thuốc ARV) - 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp) đã được Chính phủ cam kết thực hiện từ năm 2014 và đạt được vào năm 2020. Bình Dương là 1 trong 7 tỉnh, thành phía Nam được chọn để triển khai dự án này…

Sẵn sàng khởi động

Chính phủ Việt Nam đã cam kết với Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc sẽ chấm dứt AIDS vào năm 2030. Hơn 10 năm qua, Bộ Y tế đã phối hợp với các tổ chức quốc tế có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đạt hiệu quả rất cao. Việt Nam là một trong những quốc gia được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao trong việc kiểm soát tình hình dịch HIV, nhiều chỉ tiêu được đánh giá có thể hoàn thành trước năm 2030. Vì thế, Việt Nam tiếp tục được đề nghị tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ hoàn thành mục tiêu 90-90-90 trước 2030.


Lấy máu để xét nghiệm HIV tại Trung tâm Phòng chống HIV tỉnh

Để đạt mục tiêu trên, các tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng đã được chọn để thực hiện dự án hỗ trợ phòng chống HIV tại Việt Nam, gồm 3 tỉnh phía Bắc và 7 tỉnh phía Nam, trong đó có Bình Dương. Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế, để đạt mục tiêu trước 10 năm so với kế hoạch là một trong những thách thức rất lớn của Việt Nam về thời gian và nguồn nhân lực, vật lực, đặc biệt là đối với các tỉnh chủ lực được chọn nằm trong dự án (trong đó có Bình Dương). Do vậy, tháng 3-2018, Bộ Y tế và nhà tài trợ chính đã có buổi họp khẩn trương với các tỉnh được chọn nằm trong dự án. Tại buổi làm việc này, Bình Dương và các tỉnh trong dự án đều đã cam kết thực hiện tốt các mục tiêu này. Ngay sau cuộc họp, các hoạt động chuẩn bị cho dự án được tiến hành một cách khẩn trương. Và sau hơn 3 tháng chuẩn bị, đến nay, về cơ bản Bình Dương đã sẵn sàng khởi động.

Nhiều hoạt động được triển khai

Mới đây, Sở Y tế đã tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch tổng lực tỉnh Bình Dương tiến tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Theo kế hoạch trên, để đạt mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, từ ngày 1-6-2018 đến ngày 1-6-2019, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện nhiều hoạt động: Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ để triển khai các dịch vụ; hoàn thành các hoạt động thiết lập và củng cố mạng lưới y tế; bảo đảm công tác cung cấp sinh phẩm, thuốc, vật tư tiêu hao, biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ liên quan; triển khai hoạt động tiếp cận cộng đồng để hoàn thành chỉ tiêu tiếp cận và sàng lọc đến ngày 30-12-2018 cho khoảng 9.486 người có nguy cơ nhiễm HIV; triển khai hoạt động điều trị và kết nối, duy trì điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS để tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân đang điều trị và đưa vào điều trị cho 389 trường hợp nhiễm HIV mới, 90 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trước đây còn sống chưa được điều trị hoặc bỏ trị… Từ ngày 1-6-2019 đến hết năm 2020, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp cận cộng đồng, tư vấn xét nghiệm. Hoạt động điều trị và kết nối, duy trì điều trị cho người nhiễm HIV cũng được tiếp tục triển khai nhằm hoàn thành chỉ tiêu đến ngày 31-12-2020 đưa vào điều trị 523 trường hợp nhiễm HIV mới và 60 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trước đây còn sống chưa được điều trị hoặc bỏ trị, đưa tổng số bệnh nhân được điều trị lên 2.999 bệnh nhân, trong đó có 90% bệnh nhân đạt được tải lượng vi rút được ức chế.

Theo đánh giá của Sở Y tế, năm 2018, số người nhiễm HIV tại Bình Dương ước khoảng 3.702 người, trong đó số nhiễm HIV phát hiện được đang còn sống đến tháng 3-2018 là 3.382 người. Như vậy, mục tiêu 90 thứ nhất (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng HIV của mình) về cơ bản đã đạt được và cần duy trì tiếp trong những năm tiếp theo. Tính đến tháng 3-2018, số người nhiễm HIV đang được điều trị ARV là 2.476 người. Như vậy, mục tiêu 90 thứ hai (90% người nhiễm HIV diện quản lý được điều trị ARV) chưa đạt. Mặc dù khoảng cách đến 90% không quá xa nhưng rất cần có sự nỗ lực, quyết tâm, cam kết của các bên liên quan để đạt được mục tiêu này trong thời gian tới. Bởi, mục tiêu này vô cùng có ý nghĩa đối với bản thân người nhiễm HIV/AIDS, không chỉ giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao tuổi thọ mà còn hạn chế tối đa sự lây nhiễm trong cộng đồng. Về mục tiêu 90 thứ ba (90% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng HIV thấp dưới ngưỡng ức chế), hiện tại, tỷ lệ này của Bình Dương là 95,8%. Về cơ bản, mục tiêu thứ ba Bình Dương cũng đã đạt được và cần nguồn lực để tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh dịch HIV mang tính toàn cầu, nếu Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng thực hiện đạt các mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 là điều có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần chung tay cùng các nước tiến tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên