Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng tết cổ truyền

Cập nhật: 14-02-2015 | 07:54:54

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đang đến gần, khắp các nẻo đường, góc phố đều trở nên lộng lẫy, rộn ràng bởi những sắc màu rực rỡ của đèn hoa và các loại cờ phướng tung bay trong gió. Trong mấy ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao hấp dẫn để phục vụ mọi tầng lớp nhân dân đón tết, vui xuân.'

 Các chương trình văn hóa nghệ thuật dịp tết hứa hẹn sẽ rất sôi động và hoành tráng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa vào tối 18-2 (30 tết) tại sân khấu ngoài trời công viên trung tâm Thành phố mới Bình Dương. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP.HCM như: Noo Phước Thịnh, Bảo Thy, Lương Chí Cường, Hariwon, Tiến Đạt, Ngọc Kiều Oanh, Cao Mỹ Kim, nhóm nhạc FM, nhóm The Zoo, nhóm TVM, nhóm hài Hoàng Sơn, Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương. Chương trình sẽ kéo dài từ 20 giờ đêm 30 tết đến 0 giờ mùng 1 tết (ngày 19-2), hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một không khí xuân thật tưng bừng qua các tiết mục biểu diễn lân sư rồng, ca múa nhạc, tấu hài, ảo thuật, trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới.

Cũng vào thời điểm trên, tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng sẽ đồng loạt diễn ra các hoạt động lễ hội đón giao thừa với nhiều nội dung vui tươi sôi nổi như: hội thi Bước nhảy hiện đại, thời trang, trò chơi dân gian, hát giao lưu karaoke, biểu diễn lân sư rồng, ca múa nhạc, tấu hài do các diễn viên quần chúng và các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.HCM biểu diễn.

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh sẽ diễn ra chương trình chiếu phim màn ảnh rộng (mùng 2 tết), chương trình văn nghệ tổng hợp (mùng 3), Liên hoan Nghệ thuật Lân sư rồng tỉnh Bình Dương năm 2015 (từ mùng 4 đến mùng 7 tết). Ngoài ra, tại sân khấu ngoài trời công viên trung tâm Thành phố mới Bình Dương cũng sẽ diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt do Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh thực hiện vào tối mùng 2 và mùng 4 tết.

Không khí vui xuân đón tết tại các địa phương trong tỉnh cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị với các hoạt động văn hóa truyền thống như: chương trình giao lưu đờn ca tài tử của huyện Bàu Bàng (mùng 2) và TX.Bến Cát (mùng 4), hội thi chim chào mào và gà kiểng của TX.Dĩ An (mùng 9), hội thi chim chích chòe lửa hót (mùng 7), liên hoan điểm hẹn thanh niên của TP.Thủ Dầu Một (mùng 4)…

Không khí vui xuân đón tết tại các địa phương trong tỉnh cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị với các hoạt động văn hóa truyền thống như: chương trình giao lưu đờn ca tài tử của huyện Bàu Bàng (mùng 2) và TX.Bến Cát (mùng 4), hội thi chim chào mào và gà kiểng của TX.Dĩ An (mùng 9), hội thi chim chích chòe lửa hót (mùng 7), liên hoan điểm hẹn thanh niên của TP.TDM (mùng 4)…

Riêng trên lĩnh vực thể thao, đón mừng xuân mới Ất Mùi, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao để VĐV, người dân, du khách tranh tài và dự khán, cổ vũ. Ngoài Liên hoan Lân Sư Rồng tỉnh Bình Dương năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh còn có giải Thể dục dưỡng sinh tỉnh tổ chức vào ngày mùng 5 tết. Vào chiều mùng 6 tết, tại sân Gò Đậu (TP.Thủ Dầu Một) sẽ diễn ra trận tranh tài giữa Becamex Bình Dương và CLB Jeonbuk Hyundai FC của Hàn Quốc trong khuôn khổ trận đấu mở màn AFC Champions League 2015 (Cúp C1 châu Á).

Ở các huyện thị, vào mùng 4 tết, Tân Uyên sẽ đại diện Bình Dương tranh tài tại giải đua thuyền tỉnh Đồng Nai mở rộng 2015. Từ mùng 7 đến mùng 10, tại TP.Thủ Dầu Một sẽ diễn ra giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Bình Dương mở rộng; các giải Võ cổ truyền TP.Thủ Dầu Một mở rộng…

 Chào đón năm mới Ất Mùi 2015, tỉnh Bình Dương có 9 điểm bắn pháo hoa:

Công viên trung tâm Thành phố mới Bình Dương (TP. Thủ Dầu Một); Khu biệt thự Vườn Cau (khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An); Công viên Dĩ An (TX.Dĩ An); Khu dân cư thương mại Biconsi (phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên); Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát); Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng; Trung tâm VHTT-TT huyện Phú Giáo (gần tượng đài Chiến thắng Phước Thành); Trung tâm Hành chính huyện Dầu Tiếng; UBND huyện Bắc Tân Uyên.

 Bài ảnh: M.HIẾU - C.THANH   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên