Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 13-12-2014 | 09:14:40

Thấm nhuần lời dạy của Bác, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ phường Hiệp An đã xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào này đã trở thành nét đẹp văn hóa của gần 260 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) từ 19 chi đoàn thuộc Đoàn phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một.

 ĐVTN phường Hiệp An tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu “xanh sạch đẹp” ở khu phố 9 Ảnh: T.AN

Xác định tư tưởng của ĐVTN có thông thì các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn mới được hưởng ứng, trong những năm qua, Đoàn phường Hiệp An đã tập trung giáo dục, tuyên truyền cho ĐVTN hiểu rõ vànhận thức đúng đắn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhànước; giáo dục ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với tương lai của đất nước, xây dựng cho thanh niên mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp.

Anh Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn phường Hiệp An cho biết, hàng tháng trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, xung kích đi đầu để ĐVTN thi đua làm theo lời Bác. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về hành động trong đội ngũ ĐVTN. Song song đó, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được BCH Đoàn phường cụ thể hóa bằng những hoạt động như sưu tầm, chuyền tay nhau các tác phẩm về Bác; tổ chức tuyên truyền những mẩu chuyện về “Tết trồng cây”, “Tự phê bình và phê bình”, “Bác Hồ dạy chúng tôi làm công tác cảnh vệ”, “Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945”...

Việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đoàn phường Hiệp An luôn gắn với các phong trào thi đua do các cấp, các ngành vàcủa Đoàn cấp trên phát động. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Đoàn cấp trên, BCH Đoàn phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm của ĐVTN trong phường; chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào hoạt động Đoàn, đặc biệt là các phong trào hoạt động xung kích “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Từ đầu năm đến nay, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, Đoàn phường đã tuyên truyền, phát động, tổ chức nhiều chương trình hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực với các hình thức đa dạng, phong phú. Tiêu biểu có thể kể đến chương trình phối hợp với Bệnh viện Mỹ Phước tổ chức thăm, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cho mẹ Việt Nam anh hùng; ra quân thực hiện chương trình “Đại lộ Bình Dương xanh” tiến hành dọn dẹp các ụrác thải sai quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân vàcác tiểu thương khu vực chợ Bưng Cầu bỏ rác đúng nơi quy định; làm tổng vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu “xanh sạch đẹp” ở khu phố 9; phun thuốc diệt muỗi, dọn cỏ, phát quang bụi rậm; ra quân xóa mẫu quảng cáo sai quy định, làm vệ sinh tuyến đường ĐX95 liên khu 6, 7; chi đoàn cơ quan, quân sự thực hiện vệ sinh khuôn viên UBND, đài liệt sĩ…

Qua việc học tập và làm theo Bác nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng. Tiêu biểu như việc thành lập Câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam. Câu lạc bộ này đã đi vào hoạt động hiệu quả với nhiều chương trình như tặng quà, hỗ trợ thanh niên công nhân, cảm hóa nhiều thanh niên lạc lối quay lại con đường lương thiện; tổ chức nhiều buổi giao lưu với chi hội thanh niên xa quê nhằm thắt chặt thêm tình cảm, sự đoàn kết trong đội ngũ ĐVTN của phường. Hay chương trình “Vì đàn em” cũng đã thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi qua việc thường xuyên xét, tặng nhiều suất học bổng, tặng quà, xe đạp cho các em; tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như bóng đá mini, hội thi “Rung chuông vàng”; chương trình thiết kế tập san với chủ đề “Bác Hồ - tình yêu biển đảo”…

Anh Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn phường Hiệp An, chia sẻ: “Thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục xây dựng và bổ sung các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ ĐVTN, thiếu nhi phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng chi đoàn, đơn vị thông qua cụthể hóa các nội dung tiêu chí cho từng đối tượng. Đoàn phường cũng sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, cụ thể...”.

 

 THÙY AN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên