Nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả

Cập nhật: 25-11-2014 | 08:38:57

Phát huy vai trò của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm và duy trì các mô hình phòng chống tội phạm, góp phần tích cực vào phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

 Đại diện doanh nghiệp và Công an TP.Thủ Dầu Một ký kết xây dựng mô hình Đội công nhân xung kích trong doanh nghiệp, một mô hình mới ra đời nhưng góp phần rất lớn cho công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp Ảnh: TÂM TRANG

Những mô hình hiệu quả

Tính đến nay toàn tỉnh có 20 câu lạc bộ (CLB) “Thắp sáng niềm tin” ở các địa phương với 245 thành viên là người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong thời gian cai nghiện và cải tạo tại cơ sở giáo dục về cư trú tại địa phương. Các CLB này đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các thành viên. Một trong những CLB hoạt động khá hiệu quả là CLB “Thắp sáng niềm tin” phường Hưng Định, TX.Thuận An. Được thành lập từ năm 2013 với 18 hội viên, trong quá trình hoạt động, các thành viên đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù để cảm hóa giáo dục, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, qua đó giới thiệu 14 người có việc làm ổn định.

Một mô hình khác của Bình Dương luôn được đánh giá cao là CLB phòng chống tội phạm. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các CLB phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã tích cực hoạt động, ngoài việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, các thành viên còn cung cấp nguồn tin cho lực lượng công an bóc gỡ nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT; đấu tranh ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật. Quá trình hoạt động, nổi lên nhiều tập thể đạt thành tích cao như: CLB Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một); An Phú, Lái Thiêu (TX.Thuận An); Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng (TX.Tân Uyên); Tân Bình, Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên)… Thời gian qua, Công an tỉnh đã thưởng nóng và tặng giấy khen cho 12 tập thể, 103 cá nhân thuộc các CLB phòng, chống tội phạm có thành tích phát hiện trên 130 vụ phạm pháp hình sự, bắt 72 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và hơn 643 triệu đồng tiền mặt...

CLB chủ nhà trọ tham gia giữ gìn ANTT

Thực hiện đề án “Vai trò chủ nhà trọ trong công tác bảo đảm ANTT” của UBND TX.Thuận An, UBND các xã, phường đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo CLB Chủ nhà trọ do Chủ tịch UBND cấp xã, phường làm trưởng ban, trưởng công an xã, phường làm phó ban. Đến nay, toàn TX.Thuận An có 46 CLB, thu hút trên 6.300 hội viên là chủ nhà trọ tham gia sinh hoạt. Ban chỉ đạo các xã, phường hàng năm đều xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo các thành viên tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Khi đề án triển khai thực hiện đã được nhiều chủ nhà trọ đồng tình ủng hộ và tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước như đăng ký kinh doanh, quy định về điều kiện ANTT, đăng ký tạm trú, lưu trú kịp thời cho người ở trọ. Các hội viên ngày càng làm tốt việc quản lý người ở trọ, quản lý sinh hoạt, đi lại của khách trọ nên đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, hòa giải những mâu thuẫn phát sinh giữa những người ở trọ, không để xảy ra tình hình phức tạp, gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Ngoài ra, các chủ nhà trọ còn làm tốt công tác tuyên truyền người ở trọ chấp hành các quy định của pháp luật, chấp hành tốt nội quy, quy ước trong nhà trọ nên đã hạn chế các vụ việc phức tạp xảy ra...

 DÂN PHÒNG NGUYỄN THÀNH SANG:

Nghị lực vượt khó

Sau khi tạm biệt trường lớp, Nguyễn Thành Sang (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) tham gia rèn luyện võ thuật để vừa có sức khỏe, vừa rèn tính kiên trì. Đầu năm 2011, Sang làm đơn tình nguyện tham gia đội dân phòng xã Tân Bình để cống hiến sức trẻ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Không chỉ là một dân phòng nhiệt huyết ở địa phương, Sang còn tham gia Đội xung kích chống tội phạm xã Tân Bình. Sang nói, để trau dồi kiến thức, anh thường xuyên mua báo về đọc để tìm hiểu các thủ đoạn gây án của bọn phi pháp, từ đó có cách đối phó khi tham gia công tác. “Mỗi tác phẩm đăng trên trang báo và những phóng sự về ANTT được phát sóng trên truyền hình là một “giáo trình” để tôi nhận diện được đối tượng; hiểu nhiều thủ đoạn, hành vi phạm pháp của tội phạm”, Sang tâm sự.

Ông Lê Văn Năm, Trưởng Công an xã Tân Bình, nhìn nhận, Nguyễn Thành Sang vốn có nghị lực vượt khó và ham học hỏi. Theo ông Năm, để có điều kiện lo cho mẹ già, hàng ngày, Sang phải đi cạo mủ cao su mướn từ 0 giờ cho đến 5 giờ sáng, thế nhưng trong ca trực và đi tuần tra đêm từ 19 giờ đến 24 giờ không lúc nào Sang vắng mặt. Sang rất điềm tĩnh, bản lĩnh trước những vụ việc phức tạp và nguy hiểm.

Sau nhiều năm tham gia công tác, Nguyễn Thành Sang được Công an huyện Bắc Tân Uyên tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong việc bắt “nóng” các đối tượng phạm pháp. Mới đây, Sang được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích khám phá các vụ phạm pháp tại địa phương.

THANH QUANG

 

PHI LONG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên