Nhiều sân chơi cho công nhân lao động

Cập nhật: 16-12-2017 | 07:42:52

Đối với công nhân lao động (CNLĐ) đặc biệt là CNLĐ xa quê, ngoài việc được quan tâm từ các cấp công đoàn thì sự quan tâm dành cho họ sau giờ làm việc rất đáng trân trọng. Trên tinh thần này, các chi hội nhà trọ đã xây dựng cho CNLĐ “mái nhà” chung là những sân chơi thực sự bổ ích cho họ...

Giúp nhau khi hoạn nạn

Chi hội nhà trọ số 1 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An) từ lâu đã trở thành mái nhàchung của CNLĐ sau những giờ làm việc vất vả. Chi hội có 15 thành viên, là những thanh niên công nhân (TNCN) còn rất trẻ, tự tin và đầy nhiệt huyết. Với ý nghĩa giúp đỡ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chi hội đã thành lập quỹ nhân ái. Hàng tháng tùy vào lòng hảo tâm, CNLĐ trong chi hội tham gia đóng góp xây dựng quỹ và kêu gọi, vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Từ nguồn quỹ này, chi hội đã hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khókhăn. Sốtiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sựđoàn kết gắn bó, giúp đỡnhau trong cuộc sống.

 Một buổi sinh hoạt vui chơi, giải trí của Chi hội nhà trọ số 1, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An. Ảnh: K.HÀ

Từkhi ra đời, quỹnhân ái đãgiúp cho hàng trăm CNLĐ cóhoàn cảnh đặc biệt khókhăn. Điển hình như hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Thái, công nhân Công ty Gỗ Nam Phát. Anh Thái cóhoàn cảnh gia đình đặc biệt khókhăn, con trai anh 3 tuổi bị bệnh động kinh. Gia đình nghèo khó, vợanh phải nghỉ việc ởnhàtrông con nên mọi chi phí ăn uống, thuốc men đều do một tay anh gánh vác nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mỗi tuần anh Thái phải đưa con đi điều trịbệnh, số tiền chi phítrịbệnh ngày một cao, có lúc anh phải mang tài sản có giátrịđểcầm cố. Cảm thương hoàn cảnh gia đình anh Thái, các thành viên trong chi hội trích quỹ, kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ, giúp anh vượt qua nghịch cảnh. Hay như trường hợp chịLương Thị Bích Thảo, công nhân Công ty TNHH Mộc Kiến Vàng. Cuối năm 2015, chồng chịThảo bịtai nạn giao thông, chi phíđưa anh vềquê mai táng hơn chục triệu đồng. Chi hội đã đứng ra vận động CNLĐ trong khu nhà trọ chia sẻ với hoàn cảnh của chịThảo. Sau một ngày vận động quyên góp, chi hội thu được tổng số tiền gần 5 triệu đồng, trao cho chịThảo đểlo chi phímai táng cho chồng.

Ngoài sáng kiến thành lập quỹnhân ái, chi hội còn kêu gọi CNLĐ thực hiện phong trào kếhoạch nhỏ. Từviệc thu gom giấy vụn, ve chai, vỏ lon vàvật dụng phếphẩm, chi hội đãtạo được một nguồn vốn nho nhỏ để mua bánh kẹo, trái cây phục vụ các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức sinh hoạt. Nhờvậy, hoạt động của chi hội thu hút rất đông CNLĐ tham gia.

Sân chơi bổ ích

Có mặt tại Chi hội nhà trọ khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP.ThủDầu Một vào những ngày cuối tuần, chúng ta mới cảm nhận hết không khívui chơi, ca hát, sinh hoạt tập thểcủa CNLĐ nơi đây. Mỗi tuần chi hội đều tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu kết bạn, tổ chức sinh nhật tập thể. Trong khuôn viên của dãy phòng trọ chật hẹp, tiếng nói cười giòn tan xóa đi mọi khoảng cách. Mỗi người một việc, ai cũng háo hức, người thì sắp xếp lại dĩa bánh kẹo, gọt trái cây, người thì đi mượn thêm vài cái ly và trải tấm bạt làm chỗ ngồi. Buổi sinh hoạt của chi hội bắt đầu bằng lời chúc mừng sinh nhật, hỏi thăm vềchuyện gia đình, chuyện công ty. Những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống đều được các bạn thổ lộ, giải bày. Không những thế, các bạn còn rất tích cực trong việc tham gia hoạt động tại địa phương như hiến máu nhân đạo, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, phát động phong trào “tương thân tương ái” quyên góp tiền giúp gia đình CNLĐ gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt chi hội còn giới thiệu việc làm cho CNLĐ. CNLĐ thất nghiệp hoặc mới từ quê vào muốn có công việc làm ổn định, chi hội sẵn sàng giúp đỡ, tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực bản thân. Qua gần 1 năm hoạt động, chi hội đã giới thiệu được 200 CNLĐ vào làm trong các công ty, xínghiệp sản xuất điện tử, giày da…

Đểlàm phong phú thêm đời sống tinh thần, chi hội còn thành lập tủsách CNLĐ. Anh Dương Văn Tiến, thành viên chi hội cho biết: “Là công nhân xa quê mình hiểu, cảm thông sự thiếu thốn của CNLĐ. Những hoạt động của chi hội tổ chức nhằm góp phần chia sẻ khó khăn của họ”. Sự ra đời của mô hình tủsách CNLĐ là một minh chứng cho tinh thần của các thành viên trong chi hội. Xuất phát từ ý tưởng CNLĐ ít có điều kiện tiếp cận sách, báo, chi hội đã trích quỹ vận động mua 1 kệ sách. Với gần 100 đầu sách, báo, tạp chí, tủsách ra đời. Vào những ngày nghỉhoặc không tăng ca, tủsách là địa chỉbổ ích cho CNLĐ tìm hiểu chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là nơi trao đổi tâm tư tình

KIM HÀ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên