Nhiều trường tổng kết năm học 2011-2012

Cập nhật: 26-05-2012 | 00:00:00

Sáng qua (25-5), trường THPT chuyên Hùng Vương đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2011-2012. Năm nay, trường có 27 lớp với tổng số 468 học sinh (HS). Kết quả năm học, HS có học lực giỏi đạt gần 60%, hơn 39% đạt loại khá còn lại là HS trung bình. Trường có 77 HS đạt giải cấp tỉnh, 9 HS giỏi cấp quốc gia, 23 huy chương Olympic các tỉnh, thành phía Nam. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 2 và đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp cao nhất).

- Trường Tiểu học Trần Phú (TX.TDM) cũng đã tổ chức lễ tổng kết năm học và lễ tốt nghiệp, ra trường cho HS lớp 5. Năm học này, trường có 31 lớp với 1.109 HS với tỷ lệ HS giỏi đạt hơn 85%. Trường còn đạt giải cấp tỉnh, quốc gia môn học Olympic tiếng Anh qua mạng internet... Riêng lớp 5 có 200/200 em hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%, trong đó có 107 HS 5 năm liền đạt danh hiệu HS giỏi. Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Bảo Việt Bình Dương đã tặng học bổng và quà cho các HS nghèo vượt khó.

-  Cũng trong sáng qua, trường Trung - Tiểu học Đức Trí đã tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 và tổng kết năm học 2011-2012. Trong năm học qua, nhà trường đã thiết lập kỷ cương, nề nếp học tập, xây dựng nền tảng đạo đức cho học sinh. Đội ngũ giáo viên bộ môn có nhiều cố gắng trong soạn giảng, cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiêm túc việc kiểm tra, thi cử, đánh giá chất lượng. Kết quả cuối năm, học sinh có chuyển biến dần về hạnh kiểm và học lực; riêng khối trung học, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 30%. 

Phút chia tay với thầy cô của học sinh lớp 12 trường Trung - Tiểu học Đức Trí

- Sáng 25-5, trường THPT Trịnh Hoài Đức đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2011-2012. Trong năm học qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Toàn trường có 468/1.059 học sinh khá, giỏi chiếm tỷ lệ 44,2% (tăng 7,7% so với năm học 2010-2011); học sinh yếu, kém chiếm 9,1% (giảm 2,2% so với năm học 2010-2011). 100% học sinh khối 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT; nhiều học sinh đạt giải tại những cuộc thi cấp tỉnh và khu vực...

Q.NHƯ - A.SÁNG - T.LÝ

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X