Nhóm cướp “nhí” giả danh cảnh sát cướp tài sản

Cập nhật: 21-04-2021 | 12:57:51

(BDO) Ngày 21-4, đại diện Công an TX.Tân Uyên cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Đủ (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Cao Hồng Đệ (20 tuổi, quê Kiên Giang) và Lê Chí Khanh (17 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra hành vi “Cướp tài sản” với thủ đoạn giả danh cảnh sát chiếm đoạt xe máy và điện thoại của nạn nhân.


Nhóm cướp giả danh cảnh sát bị tạm giữ tại cơ quan công an

Ngoài ra, lực lượng công an cũng điều tra các đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Nhã (22 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Hoàng Anh (29 tuổi) và Lê Thị Thu Hồng (36 tuổi, cùng quê TP.Cần Thơ) liên quan đến hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che dấu tội phạm”. Riêng đối tượng Trần Hoàng Anh còn bị điều tra thêm hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo điều tra, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13-4, Công an phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên tiếp nhận thông tin vụ cướp tài sản xảy ra tại KP.Ông Đông, phường Tân Hiệp. Ngay sau đó, Công an phường Tân Hiệp phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã tiến hành thu thập chứng cứ, xác định nhóm đối tượng nghi vấn đang ẩn náu ở một nhà nghỉ tại phường Phú Chánh. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng đang chứa 6 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá, thu giữ 1 gây ba khúc, 1 giấy biên nhận cầm đồ ngày 14-4. 


Lực lượng công an thu hồi các tài sản trong vụ cướp để điều tra

Tại cơ quan công an, Khanh, Đủ và Đệ khai nhận do không có việc làm, nghiện ma túy nên đã cùng nhau đi cướp tài sản. Vào chiều 13-4, nhóm của Khanh phát hiện anh Nguyễn Ngọc Đoàn (19 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy biển số 95B1 – 801.05 đến rủ đua xe. Thấy vậy, nhóm của Khanh cầm gậy ba khúc tự xưng là cảnh sát hình sự uy hiếp và yêu cầu anh Đoàn đưa xe máy và điện thoại rồi hẹn ngày đến trụ sở Công an phường Tân Hiệp để giải quyết. Khi chiếm đoạt xong tài sản, nhóm của Khanh đưa cho Anh, Hồng và Nhã đem đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang mở rộng điều tra, làm rõ.

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên