Nhu cầu đang cấp thiết

Cập nhật: 13-04-2012 | 00:00:00

Trước những khó khăn về nhà ở, tình hình an ninh trật tự, thiếu sân chơi giải trí, điểm giữ trẻ... khiến công nhân (CN) lo ngại, không an tâm lao động sản xuất. Để người lao động (NLĐ) tiếp tục định cư, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển chung của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã chủ trương xây dựng nhiều mô hình, sân chơi phù hợp cho CN. Từ đó đã “lóe” lên những điểm sáng về nhà trọ văn hóa, góp phần xoa dịu những trăn trở cho CN xa quê.  Buổi sinh hoạt của CN khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu do Phường đoàn Lái Thiêu tổ chức

Những mô hình giúp CN an tâm sản xuất

Hiện nay, hầu hết CN từ các tỉnh đến làm việc tại Bình Dương đều đang ở trong những khu nhà trọ CN tự phát do người dân xây để cho thuê. Bởi vậy tỉnh đã có chủ trương xây dựng nhiều câu lạc bộ (CLB) nhà trọ văn hóa gắn liền với giữ vững an ninh trật tự địa phương để giúp CN an tâm lao động sản xuất. Các tiêu chí của khu nhà trọ văn hóa là khu trọ có ít nhất 20 phòng, mỗi phòng bảo đảm diện tích 12m2 trở lên; bảo đảm tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, có công trình phụ bảo đảm vệ sinh; có nơi tổ chức sinh hoạt tập thể... Với những tiêu chí trên, Ban Chủ nhiệm CLB nhà trọ khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) đã quy tụ các chủ nhà trọ đủ tiêu chuẩn để phổ biến, khuyến khích tham gia thành lập CLB nhà trọ văn hóa. Mô hình khu nhà trọ CN “An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” khu phố Chiêu Liêu được Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh đánh giá cao và được coi là điểm sáng văn minh.

Khu phố Chiêu Liêu là một địa bàn trọng điểm của phường Tân Đông Hiệp, với tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ - thương mại, trong đó có dịch vụ cho thuê nhà trọ... đã thu hút được lực lượng lao động lớn từ nơi khác đến làm việc và sinh sống tại khu phố. Hiện tại, khu phố có 368 chủ nhà trọ, với 3.466 phòng trọ, với gần 15.000 người cư trú. Số người tạm trú quá đông ở rải rác khắp địa bàn khu phố đã gây không ít khó khăn đến công tác quản lý hộ khẩu và công tác tuyên truyền vận động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các quy định của pháp luật, quy ước khu phố. Bởi vậy, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TX.Dĩ An đã cho xây dựng CLB nhà trọ văn hóa.  CN Công ty TNHH Chí Hùng, tranh thủ thời gian rảnh tìm hiểu tạp chí của công ty để biết thêm thông tin về chinh sách, pháp luật cho CN

Thực hiện phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa”, trong năm 2011, 100% chủ nhà trọ có thùng rác, phòng trọ sạch sẽ, lòng đường vỉa hè luôn thông thoáng sạch sẽ... Các chủ nhà trọ vận động anh chị em CN tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... do khu phố tổ chức; vận động tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp 1-6, khen thưởng cho 37 học sinh giỏi, tặng quà cho CN xa quê không có điều kiện về quê ăn tết khoảng 110 triệu đồng; phối hợp với CLB thanh niên CN nhà trọ tổ chức được 2 đêm văn nghệ, 6 buổi thi đấu giao hữu bóng chuyền; tuyên truyền cho người ở trọ không mê tín dị đoan, bài trừ các tệ nạn xã hội, không buôn bán hút chích ma túy, không tụ tập đông người chạy xe lạng lách, đánh võng...

 Bên cạnh việc thực hiện nếp sống văn hóa ở khu nhà trọ, CLB đã kịp thời thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, những thủ đoạn tinh vi cùng các loại tội phạm, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện tố giác tội phạm, đồng thời cung cấp các nguồn tin cho cơ quan công an giúp công an giải quyết triệt phá các vụ án quan trọng. Cụ thể, cung cấp 8 nguồn tin có giá trị về tệ nạn xã hội, tụ tập đua xe trái phép; phát hiện 2 tụ điểm đánh bài ăn tiền, 3 vụ ăn trộm sắt ở các công trình mang đi bán, 1 vụ trộm xe máy và 4 vụ trộm vặt xảy ra trên địa bàn... Song song đó, CLB đã liên hệ với các ban ngành nhận hàng ngàn tờ bướm rơi về tuyên truyền phổ biến pháp luật, trang bị 20 giỏ sách pháp luật tại các khu nhà trọ...

Ngoài CLB nhà trọ khu phố Chiêu Liêu, khu trọ ông Nguyễn Văn Chanh, khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An) cũng là khu trọ điển hình trong xây dựng nhà trọ văn hóa, với 135 phòng, được xây dựng đúng tiêu chuẩn nhà ở cho CN. Theo ông Chanh, tiêu chí của khu trọ nhà ông là: “Nói không” với ma túy, tệ nạn xã hội”. Không gian trọ được xây dựng với thiết kế mở có sân chơi, sinh hoạt cho con em NLĐ, có hàng rào lưới xung quanh bảo đảm an ninh. Đặc biệt, khu trọ còn thiết kế nhiều cây tre đan chéo nhau để đưa cần ăng ten lên trên cao, trông rất đẹp mắt.

Ông Chanh, cho biết: Trước đây, tại khu nhà trọ thường xuyên xảy ra nạn ăn cắp, nhậu nhẹt, đánh nhau... Từ khi được xây dựng phòng trọ “An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” đến nay tình trạng này đã giảm hẳn. Mọi sinh hoạt của phòng trọ được thực hiện theo nội quy nên nề nếp hơn. Tôi ý thức hơn trong việc tạo điều kiện về chỗ ở, bảo đảm NLĐ mua điện đúng giá Nhà nước quy định, đăng ký tạm trú, lưu trú... Phía người thuê thì ý thức trong việc giữ gìn môi trường sạch sẽ, an toàn, an ninh, mối quan hệ giữa người ở trọ và hàng xóm chung quanh cũng gắn bó hơn...

Sân chơi cho CN

Đi đôi với các dịch vụ cho thuê nhà trọ CN phát triển rầm rộ, tình hình an ninh trật tự ở các khu nhà trọ ngày càng phức tạp. Trong đó, nhiều CN sau giờ làm không có sân chơi bổ ích, đôi khi tham gia vào các tệ nạn xã hội hoặc khi đi làm về đến phòng là ngủ, không xem tivi, không đọc sách báo, không biết được những chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của CN... Để giúp CN nắm bắt chính sách xã hội dành cho mình, cũng như tạo sân chơi sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, gặp gỡ giao lưu với nhau nhằm góp phần hạn chế tình trạng CN vướng vào tệ nạn xã hội, các ban ngành đoàn thể tại các huyện, thị đã xây dựng nhiều sân chơi thiết thực cho thanh niên CN. Cụ thể, Huyện đoàn Bến Cát với những đêm biểu diễn văn nghệ tại nhà hát Mỹ Phước (Bến Cát), đã góp phần đem tiếng hát, lời ca làm dịu bớt nỗi nhớ nhà của CN xa quê, đồng thời tạo cơ hội để các bạn CN làm quen, học hỏi, kinh nghiệm lẫn nhau trong lao động, sinh hoạt.  CN tham gia chương trình văn nghệ quần chúng tại nhà hát Mỹ Phước (Bến Cát) do Huyện đoàn Bến Cát tổ chức

Anh Bùi Đức Trung, Bí thư Huyện đoàn Bến Cát, chia sẻ: Thông qua các buổi văn nghệ, Huyện đoàn đã lồng ghép nói chuyện chuyên đề về tình hình xã hội, pháp luật, chính sách dành cho CN xa quê, cách phòng tránh tệ nạn xã hội... từ những buổi nói chuyện đó, các bạn CN đã tự ý thức hơn trong việc xây dựng cho mình phương châm sống tốt, sống lành mạnh.

Đối với Phường đoàn Lái Thiêu, khuyến khích thanh niên CN tập thể dục, tham gia văn nghệ là vấn đề quan trọng công tác tập hợp TNCN. Do đó, Phường đoàn đã thường xuyên tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ, thi viết cảm nhận về đất và người Bình Dương, thực hiện hòm thư góp ý tại các nhà trọ, bản tin nhà trọ tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường... Qua các hoạt động đó đã góp phần tạo cho CN cảm nhận “Bình Dương đất lành chim đậu”.

Chứng kiến cảnh sinh hoạt tập thể tại Chi hội nhà trọ số 6 (khu phố Bình Hòa) do Phường đoàn Lái Thiêu, TX.Thuận An tổ chức, chúng tôi mới cảm nhận hết được niềm vui của CN khi có sân chơi cho mình. Chị Lương Thị Thơm (Hưng Yên), tâm sự: “Tôi rất vui được tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ do Phường đoàn Lái Thiêu tổ chức. Mỗi lần tham gia, tôi có dịp làm quen nhiều bạn. Chúng tôi hy vọng sân chơi cho CN sẽ ngày càng được nhân rộng, để tất cả CN xa quê làm việc tại Bình Dương được vui chơi, giải trí”.

Có thể nói, xây dựng sân chơi cho CN là “bàn đạp” để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở với CN. Qua đó, giúp cho chính quyền địa phương quản lý địa bàn tốt hơn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bởi vậy, các ban ngành, đoàn thể cần quan tâm hơn nữa để CN có niềm vui từ nơi “đất khách”.

TỐ TÂM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên