Những cặp cha con quyền lực nhất thế giới

Cập nhật: 01-02-2012 | 00:00:00

Những cái tên như George Herbert Walker Bush, George Walker Bush, Kim Jong-il, Kim Jong-un... đều là những người đã và đang đạt tới đỉnh cao của quyền lực trên con đường chính trị. Sự thăng tiến của họ trong sự nghiệp phải chăng dựa trên nền tảng tính cách, là những phẩm chất mà họ được thừa hưởng từ truyền thống gia đình chính trị lâu đời.

1. Gia đình Adams (Mỹ)

  George H.W.Bush (trái) và George Walker Bush (phải)Cả hai cha con đều làm Tổng thống Mỹ. Cha là John Adams (30-10-1735),là Phó Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ (1789–1797) và là Tổng thống thứ 2 của nước Mỹ (1797-1801); Con trai là John Quincy Adams (11-7-1767) - Tổng thống thứ 6 của Mỹ (1825 - 1829).

2. Nhà Bush (Mỹ)

George Herbert Walker Bush hay còn gọi là George H.W.Bush (12-6-1924), Ông sinh ra ở Milton, Massachusetts, là Tổng thống Mỹ thứ 41 (1989–1993).

Con trai của George H. W. Bush là George Walker Bush (6-7-1946) cũng là vị Tổng thống thứ 43 của Mỹ (2001- 2009).

3. Nhà Koizumi (Nhật Bản)

Matajiro Koizumi (8-1-1942) từng là Bộ trưởng Bưu chính và viễn thông Nhật. Chính trị gia này đã từng giữ chức Thủ tướng Nhật từ năm 2001 đến năm 2006, với biệt danh được giới truyền thông nhắc đến là "trái tim Sư tử".

Cha ông là Junya Koizumi (24-1-1904) cũng từng là người đứng đầu Cục phòng vệ Nhật; Người mà ông Matajiro luôn nhắc đến với lòng kính trọng và đó là động lực mạnh mẽ nhất giúp ông vững tin đi trên con đường chính trị.

4. Nhà Fukuda (Nhật Bản)

Takeo Fukuda (14-1-1905) là Thủ tướng thứ 67 của Nhật Bản (1976 - 1978). Ông sinh ở thành phố Takazaki, tỉnh Gunma (Nhật Bản); Con trai cả của ông Takeo là Yasuo Fukuda (16-7-1936) cũng là Thủ tướng đời thứ 91 của Nhật Bản đồng thời là nguyên chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản từ năm 2007 đến năm 2008.

5. Ba cha con họ Kim (Triều Tiên)

  3 cha con Họ Kim lần lượt từ trái qua phảiKim Nhật Thành (15-4-1912) - Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (hay như người Triều Tiên vẫn gọi là Chủ tịch vĩnh cửu của đất nước).

Người con trai là Kim Jong-il (16-2-1942) đã kế vị cha mình sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, người Triều Tiên gọi ông Kim Jong-il là "Lãnh tụ kính yêu".

Ngày 19-12-2011, Chủ tịch Kim Jong-il đột ngột qua đời, con trai út của ông là Kim Jong-un đã được chỉ định làm lãnh đạo tối cao thứ hai của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Các phương tiện truyền thông nước này gọi Kim Jong-un (8-1-1984) là "người kế thừa vĩ đại".

6. Gia đình họ Lý (Singapore)

Lý Quang Diệu (16-9-1923) là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, ông đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1959 đến năm 1990; Cậu con trai cả Lý Hiển Long (10-2-1952), cựu chuẩn tướng quân đội, từ năm 2004 là Bộ trưởng tài chính và nay là Thủ tướng đương nhiệm.

7. Gia tộc Nehru-Gandhi (Ấn Độ)

Ông Jawaharlal Nehru (14-11-1889) là Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, ông còn là nhà văn, nhà học giả, là sử gia không chuyên và là tộc trưởng của gia tộc Nehru-Gandhi; con gái ông là Rahul Gandhi (19-11-1917) cũng từng giữ chức Thủ tướng Ấn Độ từ năm 1966 đến 1977, và liên nhiệm lần thứ hai từ năm 1980 cho đến khi bà bị ám sát ngày 31-10-1984. Bà là một trong những chính khách nổi bật nhất sau khi Ấn Độ giành độc lập.

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên