Những nhân vật nguy hiểm còn lại ở Al-Qaeda

Cập nhật: 08-05-2011 | 00:00:00

Dưới đây là 8 nhân vật được xem là nguy hiểm của tổ chức khủng bố Al-Qaeda sau khi Bin Laden chết.

1. Ayman al-Zawahiri

a Ayman al-Zawahiri

Liệu Ayman al-Zawahri có trở thành lãnh đạo của Al-Qaeda sau khi Bin Laden đã chết hay không? Nhiều người nghĩ là có. Bác sĩ al-Zawahiri, người gốc Cairo (Ai Cập) là nhân vật số 2 sau Bin Laden trong tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tình báo Mỹ tin rằng al-Zawahiri là nhà tư tưởng quan trọng nhất của tổ chức khủng bố này và là lãnh đạo các hoạt động chính trong mạng lưới. Ông này được cho là cũng đang ẩn náu ở Pakistan.2. Abu Yahya al-Libi

Abu Yahya al-Libi Abu Yahya al-Libi

Abu Yahya al-Libi, người gốc Libya, được cho là sẽ trở thành nhân vật số 2 của Al-Qaeda. Đối tượng này được biết đến sau khi bị lính Mỹ bắt ở Afghanistan năm 2002, bị giam tại căn cứ không quân Bagram và đã trốn thoát năm 2005. Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả al-Libi là người thúc đẩy các hoạt động chính của phong trào thánh chiến toàn cầu này. Kể từ sau khi thoát khỏi trại giam, al-Libi đã xuất hiện trong hàng loạt các đoạn băng video tuyên truyền cho tổ chức khủng bố này. 3. Saif al-Adel

Saif al-Adel. Saif al-Adel.Nhân vật số 3 trong Al-Qaeda là Saif al-Adel, sinh ở Ai Cập năm 1960 (hoặc 1963). Đối tượng này có trong danh sách khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). al-Adel bị truy nã vì liên quan đến các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya năm 1988. Năm 2003, ông ta bị bắt giữ ở Iran và sau đó xuất hiện ở vùng biên giới Afghanistan-Pakistan. Hiện ông này được cho là một chuyên gia của Al-Qaeda trong việc lập và thực thi các kế hoạch khủng bố. al-Adel từng là thành viên lực lượng đặc nhiệm Ai Cập nên được đánh giá là rất nguy hiểm do có kiến thức quân sự.4. Adnan G. El Shukrijumah G. El Shukrijumah. G. El Shukrijumah.

Sinh năm 1975 ở Saudi Arabia, Adnan El Shukrijumah có quốc tịch Mỹ và từng sống ở New York, Florida. Năm 2010, ông ta liên quan tới âm mưu tấn công hệ thống tàu điện ngầm New York. Theo FBI, Shukrijumah là một phi công và hiểu rất rõ về nước Mỹ. Ông này được cho là đang ẩn náu ở Pakistan.5. Sulaiman Abu Ghaith

Sulaiman Abu Ghaith. Sulaiman Abu Ghaith.

Sulaiman Abu Ghaith, là người thuyết pháp gốc Kuwait. Năm 2000, ông tới Afghanistan, gia nhập Al-Qaeda, và trở thành người phát ngôn chính. Năm 2005 Abu Ghaith được cho là sống ở Iran, nhưng hiện có thể đang ở Pakistan.6. Fazul Abdullah Mohammed

Fazul Abdullah Mohammed Ảnh truy nã Fazul Abdullah Mohammed

Fazul Abdullah Mohammed sinh ra ở Comoros (một quốc gia Châu Phi), xuất hiện từ sau vụ Black Hawk Down ở Somalia năm 1993 và trở thành một trong những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất bị truy nã sau khi liên quan tới các vụ đánh bom đại sứ quán ở Châu Phi năm 1998. Đối tượng này hiện là chỉ huy của Al-Qaeda ở vùng Đông Phi, có kỹ năng sử dụng máy tính tốt.7. Ilyas Kashmiri

Ilyas Kashmiri. Ilyas Kashmiri.

Ilyas Kashmiri là bạn thân của Bin Laden và được đánh giá là “ngôi sao đang lên” trong giới khủng bố. Kashmiri sinh ra ở một khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir. Cựu quan chức quân đội Pakistan 46 tuổi này được cho là đã lên kế hoạch tấn công cho nhiều vụ khủng bố ở Mỹ và Tây Âu. Tạp chí Mỹ Newsweek gọi ông ta là “Bin Laden mới”. 8. Adam Yahiye Gadahn

Adam Yahiye Gadahn. Adam Yahiye Gadahn.

Gadahn, 32 tuổi, công dân Mỹ, đã từng bị buộc tội phản quốc và hỗ trợ vật chất cho Al-Qaeda. Ông này được gọi là tay súng Al-Qaeda có gương mặt Mỹ. Gadahn tham gia hiệu quả vào bộ máy tuyên truyền của Al-Qaeda.

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên