Những thành tựu trong văn học nghệ thuật - Bài 3

Cập nhật: 26-10-2015 | 09:12:07

Bài 3: Những bài hát về quê hương Bình Dương 

Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội ở Bình Dương trong những năm qua là nguồn cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ. Trong đó, ghi dấu ấn đậm nét và truyền bá đến công chúng khá rộng rãi là những ca khúc viết về Bình Dương. Nghe những ca khúc này, chúng ta thấy cả tình người, tình quê ở đó…

 Nhạc sĩ Võ Đông Điền (bìa phải) - người có nhiều ca khúc hay về Bình Dương

Chuyên ngành âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh là một trong những chuyên ngành hoạt động bài bản. Trong đó, Câu lạc bộ (CLB) sáng tác ca khúc trực thuộc Hội VHNT là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc của hội. Từ 7 thành viên ban đầu, đến nay CLB này đã thu hút thêm 20 thành viên tham gia.

Hội VHNT tỉnh cũng đã tổ chức các trại sáng tác cho nhạc sĩ (NS) tham dự. Một số ca khúc đạt chất lượng tốt đã được Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh dàn dựng trong các chương trình ca nhạc. NS Võ Đông Điền, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho biết, đội ngũ sáng tác nhạc mới của tỉnh Bình Dương khá đông đảo và nhiều triển vọng. Từ vườn ươm âm nhạc do Hội VHNT tổ chức, CLB sáng tác ca khúc của tỉnh được thành lập và vẫn hoạt động thường xuyên hiệu quả trong nhiều năm qua… CLB sáng tác ca khúc, trực thuộc Hội VHNT đã hình thành được 15 năm, luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động sáng tác và tổ chức biểu diễn âm nhạc của hội. CLB đã tập hợp được những NS nhiệt tình, say mê, năng nổ trong sáng tác, không chỉ là những NS ở địa phương mà còn có những NS ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM. Đến nay, đã có hàng trăm ca khúc được dàn dựng và phổ biến, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Hội viên của Phân hội Âm nhạc bao gồm những người hoạt động trên cả hai lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, thế mạnh của âm nhạc Bình Dương nghiêng về lĩnh vực sáng tác. Điểm mạnh của đội ngũ sáng tác âm nhạc Bình Dương hiện nay là dù ở tuổi trung niên, nhưng các anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết trong sáng tác, hầu hết được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ phong trào ca nhạc quần chúng, có nhiều kinh nghiệm thực tế, tạo được niềm tin trong công chúng tỉnh nhà qua các sáng tác về đất và người Bình Dương. Nhiều ca khúc đã đoạt được giải thưởng cao ở cấp tỉnh và khu vực: ca khúc Thành phố trẻ tôi yêu (Phan Hữu Lý) đoạt giải nhất giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần thứ IV, Tình quê (Lại Hồng Xứng) đoạt giải nhì tại cuộc thi ca khúc, ca cổ Bình Dương miền đất yêu thương, năm 2013, ca khúc Rừng hát tình em (Phạm Đắc Hiến) đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam bộ năm 2011, ca khúc Tiếng sáo đêm trăng và nỗi nhớ (Võ Đông Điền) đoạt giải A, Liên hoan Âm nhạc khu vực Tây nguyên và các tỉnh phía Nam năm 2014…

Về xuất bản ấn phẩm âm nhạc, 5 năm qua, với sự hỗ trợ của Hội VHNT Bình Dương, nhiều nhạc sĩ đã được in ấn, xuất bản các tập nhạc cá nhân, các đĩa CD, DVD giới thiệu tác phẩm của mình đến với công chúng yêu âm nhạc tại địa phương. Có thể kể đến các tập ca khúc Cho em mùa xuân tình yêu (cố NS Lê Trung Hiếu), tập ca khúc và CD Ơi sông nước Bình Dương (Phan Hữu Lý), tập ca khúc và CD Bến yêu thương (Phạm Đắc Hiến), tập ca khúc và CD Gió đưa ngan ngát hương dừa (Võ Đông Điền), CD Bình Dương miền đất yêu thương (Phạm Minh Thuận), tập ca khúc và DVD Giai điệu Thành phố trẻ (nhiều tác giả)…

Người Bình Dương đã khá quen thuộc với những bài hát về quê hương của mình. Đến mỗi vùng đất, âm nhạc cũng là “lời giới thiệu” dễ đi vào lòng người nhất để mọi người biết về vùng đất đó. Những địa danh Đất Thủ, Lái Thiêu, Dầu Tiếng… cũng được nhiều người biết đến qua âm nhạc. Ca sĩ Thời Quang Tuấn - Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh cho biết, các NS Võ Đồng Điền, Phạm Đắc Hiến, Phan Hữu Lý, Nguyễn Long… rất thành công với những ca khúc viết về quê hương Bình Dương. Đó là những bài như “Bình Dương một khúc tình quê”, “Bình Dương hương sắc dịu dàng” của NS Võ Đông Điền hay “Hồn quê”, “Bến yêu thương” của NS Phạm Đắc Hiến, “Ơi sông nước Bình Dương” của NS Phan Hữu Lý.... Với những giai điệu dạt dào tình cảm cùng với ca từ bình dị, gần gũi như lời ru ngọt ngào của mẹ, các ca khúc này đã đưa ta trở về với chốn yên bình của một miền quê sông nước cây trái trĩu cành, với những con đường bụi đỏ, với hình ảnh con chờ đón mẹ những buổi chợ trưa.... mà lòng nghe xao xuyến. Không những thế, các NS còn thành công với hình ảnh của một Bình Dương đang từng ngày thay da đổi thịt, đang vươn lên phát triển về mọi mặt, với những công trình vút cao, những con đường thênh thang rộng mở (Bình Dương Thành phố trẻ - NS Phạm Đắc Hiến, Bình Dương khúc hát mùa xuân - NS Nguyễn Long) với nhịp sống mới hối hả của những người công nhân đang ngày ngày tan ca… “Là một ca sĩ đang công tác và lập nghiệp tại Bình Dương, cứ mỗi dịp lễ, tết hay trong những sự kiện lớn của tỉnh nhà, tôi thường được hát những ca khúc viết về Bình Dương, lại càng thêm yêu và gắn bó hơn với Bình Dương-quê hương thứ 2 của mình”, Quang Tuấn chia sẻ.

Bài cuối: Mỹ thuật - phát triển từ vùng đất giàu truyền thống

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên