Nỗ lực “ươm mầm” tương lai đất nước

Cập nhật: 02-06-2015 | 08:46:31

“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, để “ươm mầm” chủ nhân tương lai của đất nước, Bình Dương đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em (TE). Qua đó, động viên, khuyến khích các em cố gắng chăm ngoan, học hỏi, trở thành công dân gương mẫu.

Sôi nổi Ngày Quốc tế Thiếu nhi  

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) nhằm chăm lo cho các em có đầy đủ vật chất, phong phú đời sống tinh thần, từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố, xã, phường liên tục tổ chức Ngày hội thiếu nhi, phát động Tháng hành động vì TE. Theo đó, sáng 1-6, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì TE năm 2015. Tại đây, các em được chơi các trò chơi dân gian, văn nghệ, đăng ký sinh hoạt hè tại 2 điểm trường: Tiểu học Phú Lợi và THCS Nguyễn Viết Xuân. Sinh hoạt hè, các em sẽ được tìm hiểu một số kỹ năng mềm, năng khiếu văn nghệ, giao lưu với các bạn, học tiếng Anh…

Ông Hồ Quang Điệp (thứ 2 từ trái qua), Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao quà hỗ trợ dài hạn cho em Nguyễn Đông Thành, phường Chánh Mỹ, TP.TDM nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6)

Cũng trong sáng 1-6, Quỹ Bảo trợ TE tỉnh cũng đã tổ chức bàn giao công trình sân chơi cho các em trường Tiểu học Long Nguyên (Bàu Bàng). Đây là công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 tài trợ, với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng, nhằm mang lại một không gian vui chơi đúng nghĩa, tạo hứng khởi cho các em sau những giờ học tập căng thẳng. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ TE tỉnh còn trao quà và hỗ trợ khó khăn cho hơn 200 em ở huyện Bàu Bàng, với tổng trị giá 65 triệu đồng.

Quỹ Bảo trợ TE tỉnh cùng nhà tài trợ là Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh cũng đã đến thăm, trao quà cho hai em bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó có em Nguyễn Đông Thành, trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một). Từ bé, Thành đã mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh giúp người nghèo. Song lúc này đây, chính em đang được sự hỗ trợ, động viên rất nhiều từ bạn bè, thầy cô để có thêm nghị lực chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Hoàn cảnh gia đình Thành rất khó khăn, bố mẹ đều làm thuê, vừa kiếm tiền lo cho em ăn học và vừa trả chi phí hóa trị 3 tuần/lần cho em hơn 10 năm nay. Hiểu được sự khó khăn này, Quỹ Bảo trợ TE tỉnh đã vận động Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ dài hạn để Thành được chữa trị và vững tin vào cuộc sống, tiếp tục học tập để thực hiện ước mơ của mình.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), trước đó, TX.Bến Cát đã ra mắt CLB “Trẻ em với phòng, chống HIV/AIDS” và trao quà 1-6; nói chuyện chuyên đề bảo vệ chăm sóc TE năm 2015; phát động Tháng hành động vì trẻ em. TX.Tân Uyên cũng đã ra mắt CLB Trẻ em với phòng, chống HIV/AIDS. Ông Hồ Quang Điệp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, trong dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), sở đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng 1.200 phần quà cho TE tại các Câu lạc bộ Trẻ em với phòng, chống HIV/AIDS ở TX.Thuận An, TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên và TP.Thủ Dầu Một; mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng. Cũng như mọi năm, năm nay, 70 TE có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó, chăm ngoan học tốt của tỉnh sẽ được tổ chức đi giao lưu với TE có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Lâm Đồng. Đây là sân chơi bổ ích để các em giao lưu, tham quan và kết bạn với các TE tỉnh bạn, từ đó giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, những giá trị văn hóa dân gian của dân tộc.

Ngày hội đọc sách tại Nhà Thiếu nhi thu hút đông trẻ em tham gia

Cùng chăm lo trẻ em

Thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc TE (BVCSTE) và chương trình quốc gia bảo vệ TE, Bình Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể phải xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép với các nội dung BVCSTE và UBND các huyện, thị, thành phố lồng ghép vào trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có TE mồ côi, không nơi nương tựa, TE bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc thuộc diện hộ nghèo. Nhờ đó, số TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được chăm sóc ngày một tốt hơn.

Cùng với các chính sách quan tâm chăm lo của Nhà nước, các cấp, ngành, đoàn thể và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chung tay hỗ trợ các em về vật chất và tinh thần, tạo cho các em cơ hội được vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn đi thăm, tặng 23.800 phần quà cho TE thuộc gia đình đối tượng chính sách, hộ nghèo và TE có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách là 1,6 tỷ đồng, vận động các Mạnh Thường Quân 1,9 tỷ đồng.

Góp phần quan trọng vào việc chăm sóc TE có hoàn cảnh đặc biệt phải kể đến Quỹ Bảo trợ TE. Quỹ được xây dựng và phát triển rộng khắp ở cả cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố, xã, phường, trở thành nguồn lực quan trọng để chăm lo cho các em. Riêng năm 2014, quỹ xây dựng các chương trình ý nghĩa, như: Xuân với TE khó khăn, Ngày hội Trung thu và trao học bổng, trao học bổng “Cùng em đến trường”, khám và điều trị răng miễn phí cho trẻ em, tổ chức chương trình “Mỗi trái tim nhân ái chắp cánh một ước mơ”. Từ những chương trình này đã chi hỗ trợ cho 3.173 em với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Bên cạnh sự chăm sóc, hỗ trợ về vật chất, xây dựng đời sống tinh thần cho các em cũng được chú trọng. Theo đó, Nhà Thiếu nhi tỉnh, huyện, thị liên tục mở các lớp năng khiếu phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi cho các em. Ngành văn hóa - thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn cũng có nhiều sân chơi thiết thực cho trẻ như: Hội thi vẽ tranh trên gốm, tuyên truyền giới thiệu sách, văn nghệ thiếu nhi, hội thi thời trang, sinh hoạt hè… Chị Nguyễn Ngọc Hà, TP.Thủ Dầu Một cho biết: “Là công nhân nên đời sống còn nhiều khó khăn, do đó cho con đi học văn hóa đã khó chứ chưa nói đến việc đưa con đi học năng khiếu, vui chơi. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, con tôi được nhận quà, học bổng trong những dịp lễ, tết và được vui chơi. Thấy con khôn lớn từng ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.

Ông Hồ Quang Điệp cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình của tỉnh, như: Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh giai đoạn 2013- 2020; Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011-2015… Sở tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác BVCSTE nói chung cho cán bộ phụ trách công tác TE cấp huyện, xã và đội ngũ cộng tác viên BVCSTE ở khu, ấp. Ngoài ra, sở sẽ tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho TE có hoàn cảnh đặc biệt nhân các dịp lễ, tết; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí, tổ chức các cuộc thi, cắm trại, về nguồn, giao lưu với TE tại các tỉnh bạn, nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội vềý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE trong tình hình mới. Đồng thời kêu gọi các Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực, cùng chung tay chăm lo cho TE được sống an toàn và phát triển toàn diện.

 T.LÝ - SONG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên