Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Đức, Mỹ

Cập nhật: 08-10-2014 | 19:48:32

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 8-10 công bố giải Nobel Hóa học 2014 thuộc về ba nhà khoa học của Mỹ và Đức, với công trình chế tạo kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải.

Các nhà khoa học Eric Betzig, William Moerner và Stefan Hell (Ảnh: AP)

Đó là hai nhà khoa học đến từ Mỹ Eric Betzig, William Moerner và một nhà khoa học người Đức tên là Stefan Hell.

Trong giai đoạn 1913-2013, có 105 giải Nobel Hóa học được trao. Trong đó nhà khoa học Frederick Sanger người Anh duy nhất được trao giải Nobel Hóa học hai lần trong năm 1958 và năm 1980.

Giải Nobel Hóa học đầu tiên vào năm 1901 được trao cho nhà khoa học Jacobus H. van 't Hoff nhờ vào công trình nghiên cứu về tỷ lệ phản ứng, cân bằng hóa học và áp suất thẩm thấu./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên