Nữ sát thủ ôm bom hạ gục 15 quan chức Somalia

Cập nhật: 04-04-2012 | 00:00:00

  Lực lượng an ninh Somalia bảo vệ Nhà hát Quốc gia Somaliôcsau vụ nổ. Ngày 4-4, một phụ nữ trẻ quấn thuốc nổ quanh người đã cho nổ tung thân mình ngay trong buổi lễ tại Nhà hát Quốc gia Somalia với sự tham dự của Thủ tướng nước này Abdiweli Mohamed Ali cùng nhiều quan chức khác, làm ít nhất năm người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Nhân chứng cho biết Thủ tướng Ali và bảy bộ trưởng khác đứng cạnh ông, đã thoát nạn song Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Somalia Aden Yabarow Wiish và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Somalia Said Mohamed Nur đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết này.

Trong khi đó, quan chức cảnh sát Mohamed Abdi cho hay: "Thi thể của hai người thiệt mạng đã được chuyển cho cảnh sát Somalia" song không xác nhận danh tính các nạn nhân.

Mogadishu là mục tiêu của nhiều vụ tấn công liều chết và tấn công bằng lựu đạn kể từ khi các phiến quân Shebab có quan hệ với Al Qaeda rời bỏ các căn cứ tại thành phố bất ổn này tháng 8-2011.

Cùng ngày, các phiến quấn Al Shabab tại Somalia đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom trên.

Người phát ngôn phụ trách các hoạt động của nhánh này Abdiasis Abu Musab cho hay: "Chúng tôi đứng đằng sau vụ tấn công nhà hát. Chúng tôi muốn nhằm vào các bộ trưởng và các nghị sĩ vô thần".

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên