Olympic VN giành vé dự VCK U-23 châu Á

Cập nhật: 31-03-2015 | 16:14:09

Với kết quả thắng Olympic Macau 7-0 đồng thời Olympic Nhật hạ Malaysia 1-0 ở lượt trận cuối cùng của bảng I đêm 31-3 cùng những kết quả có lợi ở các bảng khác, Olympic Việt Nam đã giành vé dự VCK U-23 châu Á tại Qatar.

Sau khi kết thúc vòng loại, thứ tự các đội trong bảng như sau: 1. Nhật (9 điểm, hiệu số +10), 2. Việt Nam (6 điểm, hiệu số +6), 3. Malaysia (3 điểm, hiệu số 0), 4. Macau (0 điểm, hiệu số -16).

Với kết quả này, Việt Nam giành vé dự VCK U-23 châu Á vì chắc chắn nằm trong tốp năm đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam còn có Thái Lan giành vé dự VCK tại Qatar. Trong lượt trận cuối bảng G, Thái Lan hòa CHDCND Triều Tiên 0-0 và có cùng 7 điểm như Triều Tiên nhưng xếp thứ nhì do kém về hiệu số bàn thắng bại.

Hai đại diện khác của Đông Nam Á giành vị trí nhì bảng nhưng không có vé là Indonesia và Myanmar. Myanmar xếp thứ nhì bảng F, có 6 điểm, hiệu số 0. Còn Indonesia đứng thứ hai bảng H, có 6 điểm, hiệu số +3. Với thành tích này, cả Myanmar và Indonesia đều không thể lọt vào top năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

VAAAOOOO, 7-0 cho Việt Nam. Công Phượng ghi bàn. Phút 90, đón bóng phá ra từ quả đá phạt góc, Công Phượng dừng bóng một nhịp rồi tung cú vuốt bóng đẹp mắt vào góc xa, tung lưới Macau.

Phút 90, Tấn Tài nhả bóng cho Duy Mạnh tung cú sút từ rìa vòng cấm. Thủ môn Ho Man Fai ngã người đẩy bóng.

Phút 89, thủ môn Ho Man Fai xuất sắc cản phá cú đánh đầu cự li gần của Thanh Bình và ngay lập tức lao ra phá bóng trước chân Ngọc Thắng.

DỘI XÀ MACAU, Phút 88, Tấn Tài phất bóng dài cho Ngọc Thắng xâm nhập vòng cấm. Thắng dừng bóng, xử lý một nhịp rồi tung cú sút đi dội xà.

Phút 87, Thanh Bình đi bóng bên cánh phải, căng ngang vào giữa, Ngọc Thắng không ai kèm, đệm bóng chệch cột.

NGUY HIỂM, Phút 86, nhận cú ném biên rất mạnh vào trung lộ, Ngọc Thắng đánh đầu chéo góc, thủ môn Ho Man Fai ngã người đẩy bóng đi hết biên.

NGUY HIỂM, Phút 85, Mạnh Hùng treo bóng từ cú đá phạt ở cự li 34m, Tấn Tài thoát xuống, bật cao đánh đầu vào góc cao, thủ môn Ho Man Fai xuất sắc đẩy bóng chịu phạt góc.

VN thay người lần 2, Phút 80, Tấn Tài vào thay Văn Long, cầu thủ trước đó vừa vào thay Văn Toàn.

Phút 75, Thanh Bình chọc khe cho Ngọc Thắng xâm nhập vòng cấm. Thắng xử lý hơi chậm, bị hậu vệ Macau cản phá.

Phút 66, đón bóng dội ra, từ cự li 25m, chếch cánh phải, Công Phượng tung cú sút vào góc xa, bóng đi vọt xà.

VN thay người lần 1, Phút 62, Văn Long vào thay Văn Toàn.

Phút 61, Mạnh Hùng từ giữa sân, chuyền trống trải sang cánh trái cho Công Phượng băng lên. Phượng dùng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ Macau nhưng một hậu vệ khác đã kịp ập vào phá bóng khiến Phượng không thể dứt điểm.

Phút 55, Công Phượng đá phạt góc, Tiến Dũng bật cao đánh đầu, thủ môn Ho Man Fai phá bóng vào vị trí của Ngọc Hải. Trong tư thế không người kèm, ở cự li 11m, Hải sút bóng lên trời.

Phút 54, thủ môn Minh Long băng ra khỏi vòng cấm, dùng chân phá bóng trước chân tiền đạo Macau.

Phút 53, Ngọc Thắng chồng cánh cho Công Phượng thoát xuống bên phải, tạt vào giữa, thủ môn Ho Man Fai đấm bóng.

Phút 51, Macau được hưởng quả đá phạt ở cự li 34m, chếch sang cánh trái, Ho Chi Fong sút bóng bật hàng rào VN.

Phút 47, VN được hưởng liên tiếp hai quả phạt góc. Trong cả hai lần, VN đều tạo được sống gió trước khung thành Macau nhưng không thể tung ra cú dứt điểm nguy hiểm.

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1.

VAAAOOOO, 6-0 cho Việt Nam. Công Phượng ghi bàn. Phút 45+1, Công Phượng sút thành công quả phạt 11m.

Phạt đền cho Việt Nam. Phút 44, Kam Chi Hou lãnh thẻ vàng vì phạm lỗi với Thanh Bình trong vòng cấm.

VAAAOO, 5-0 cho Việt Nam. Thanh Bình ghi bàn. Phút 43, Thanh Bình đón quả câu bóng vào trung lộ, hãm bóng kỹ thuật rồi sút bóng bằng má ngoài chân phải, ghi bàn.

Phút 41, Ngọc Thắng lại có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, tạt tầm trung vào giữa, hàng hậu vệ Macau dù bị rối loạn nhưng vẫn phá được bóng giải vây.

Phút 35, Alexandre phạm lỗi nguy hiểm với Ngọc Thắng, phải lãnh thẻ vàng. VN được hưởng quả đá phạt ở cự li 24m, chếch sang cánh phải, Mạnh Hùng sút bóng vọt xà.

Phút 33, Ngọc Thắng đi bóng dũng mãnh bên cánh phải, tạt vào giữa, hậu vệ Macau đánh đầu giải vây.

Macau thay người lần 1, Phút 31, Alexandre vào thay Iong Oi Chit.

Phút 29, VN được hưởng quả đá phạt ở cự li 24m, trực diện khung thành. Mạnh Hùng sút phạt nguy hiểm vào góc thấp, thủ môn Ho Man Fai xuất sắc bay người cản phá. Trong pha phạt góc tiếp theo, Duy Mạnh bật cao đánh đầu vọt xà.

Ở bảng E, trận đấu giữa Uzbekistan và Syria đã kết thúc với kết quả Uzbekistan thua 1-2. Với kết quả này, Uzbekistan đang tạm đứng thứ ba trong số các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất, với 6 điểm và hiệu số +5.

VAAAAOOO, 4-0 cho Việt Nam. Thanh Bình ghi bàn. Phút 20, Ngọc Thắng nỗ lực theo bóng, vượt qua thủ môn Ho Man Fai, căng ngang vào giữa để Thanh Bình đệm bóng vào lưới trống.

VAAAAOOO, 3-0 cho Việt Nam. Công Phượng ghi bàn. Phút 18, Công Phượng tung cú sút sệt ở cự li 11m tung lưới Macau. Trước đó, hậu vệ Macau có nhiều pha phá bóng không tốt, chuyền bóng thẳng vào chân Công Phượng.

Phút 16, thủ môn Ho Man Fai băng ra khỏi vòng cấm rất xa, phá bóng trước chân Thanh Bình và va chạm mạnh với hậu vệ Kam Chi Hou khiến anh này nằm sân đau đớn.

Phút 15, Công Phượng cướp bóng trong chân hậu vệ Macau ở gần vị trí phạt góc, căng ngang vào giữa. Do mặt sân quá xấu nên bóng không thể đến đúng vị trí cần thiết, hậu vệ Macau lăn xả phá bóng.

Mặt sân sũng nước đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội Việt Nam trong những phút vừa qua.

Trận đấu đã tiếp tục trở lại.

Trận đấu giữa Olympic VN và Olympic Macau ở lượt trận cuối cùng của bảng I vòng loại U-23 châu Á trên sân Shah Alam, Malaysia đang tạm ngưng ở phút thứ 6 khi Olympic VN đang dẫn 2-0 vì mưa to, nhiều sấm sét.

Shah Alam mấy hôm nay ngày nào trời cũng mưa, nhưng cơn mưa hôm nay là quá lớn, kèm sấm chớp liên tục. 

VAAAOOO, 2-0 cho Việt Nam. Thanh Bình ghi bàn. Phút 5, Công Phượng trong tư thế xoay lưng, đón bóng từ đường chuyền dài, dừng bóng tạo điều kiện cho Thanh Bình băng vào sút bóng. Thủ môn Ho Man Fai chạm được bóng nhưng vẫn không thể giữ sạch lưới.

VAAAOOO, 1-0 cho Việt Nam. Ngọc Thắng ghi bàn. Phút 4, Ngọc Thắng nhận đường chuyền dài, bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương, sút bóng chéo góc, ghi bàn.

Phút 1, thủ môn Ho Man Fai tỉnh táo bắt cú tâng bóng của Thanh Bình từ cự li 10m.

Trận đấu đã bắt đầu.

---------

Ở trận này, do cần phải thắng đậm mới có khả năng giành quyền vào vòng chung kết U-23 châu Á, HLV Miura đã bố trí đến ba tiền đạo là Công Phượng, Văn Toàn và Lê Thanh Bình.

Trước trận đấu này, tuyển Olympic VN phải chịu mất mát khá lớn khi tiền vệ trụ cột Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) bị đau giật cơ đùi và không thể thi đấu. Ngoài Tuấn Anh, hậu vệ Trần Phước Thọ (ĐTLA) cũng không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu với lý do tương tự. Trước đó, tiền vệ trái Huy Toàn  đã phải nói lời chia tay vòng loại Giải U-23 châu Á vì dính chấn thương cổ chân và gối trong trận thắng Olympic Malaysia 2-1 ngày 27-3.

Phóng viên Lê Hoài Dư của Tuổi Trẻ đang có mặt tại Malaysia cho biết, thời tiết lúc này ở Selangor (Malaysia) là khá nóng. Vào buổi chiều thì trời thường đổ mưa, nhiều khả năng trận đấu giữa Olympic VN và Macau sẽ diễn ra dưới hai điều kiện thời tiết khác nhau ở hai hiệp đấu.

Olympic VN buộc phải thắng đậm để giành vé đi tiếp. Trong buổi chiều hôm nay (31-3), những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Olympic VN cho vị trí nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất đều ra quân và gặp phải những đối thủ mạnh. Trong đó, Olympic Myanmar gặp Úc, Olympic Indonesia gặp Hàn Quốc, Lào - Trung Quốc, Thái Lan gặp Triều Tiên....

Đội hình xuất phát:

Việt Nam (3-4-3): 27 - Phí Minh Long, 3 - Mạnh Hùng, 15 - Quế Ngọc Hải, 26 - Bùi Tiến Dũng, 2 - Hữu Dũng, 11 - Duy Mạnh, 18 - Ngọc Thắng, 41 - Đức Huy, 10 - Công Phượng, 16 - Lê Thanh Bình, 19 - Văn Toàn

Macau: Ho Man Fai (thủ môn), 5 - Chan, 6 - Kam Chi Hou, 7 - Chan Man, 8 - Tang Hou Fai, 10 - Ho Ka Seng, 11 - Lam Ka Seng, 15 - Lo Kuan Io, 18 - Ho Chi Fong, 20 - Iong Oi Chit, 21 - Pang Chi Hang

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên