Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh: Hội là chỗ dựa vững chắc, luôn đồng hành cùng nông dân

Cập nhật: 14-10-2014 | 08:32:06

Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân (ND) Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội ND tỉnh, cho biết thời gian qua các cấp hội trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực để tập hợp, tổ chức cho ND tiếp thu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tổ chức hội tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng ND Bình Dương phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

 

 Ông Nguyễn Hữu Từ (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao bằng khen cho các tập thể Hội Nông dân có thành tích xuất sắc Ảnh: Đ.TUÂN

 - Thưa ông, là chỗ dựa cho ND, Hội ND tỉnh đã có những phong trào cụ thể nào để đồng hành, hỗ trợ ND?

- Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, không chỉ tập hợp giáo dục, giác ngộ ND mà còn tổ chức cho ND tiếp thu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp ND làm giàu chính đáng; từng bước góp phần đưa nông nghiệp, ND và nông thôn đi lên sản xuất lớn với năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Các cấp hội trong tỉnh đã năng động sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cụ thể là các phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào ND thi đua xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội còn cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó ND ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội.

- Hiện nay, ND đang gặp phải những khó khăn gì, thưa ông?

- Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến nông nghiệp, ND và nông thôn. Tuy nhiên, giai cấp ND vẫn còn nghèo và gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều chính sách chưa đến được với ND một cách tích cực và thiết thực. Vùng sâu, vùng xa vẫn còn lạc hậu và có khoảng cách khá xa so với khu vực thành thị. Giá cả các mặt hàng nông nghiệp bấp bênh, với nghịch lý “được mùa mất giá - được giá lại mất mùa”. Người ND cũng là đối tượng dễ tổn thương nhất trước những tác động của cơ chế thị trường và một số các dự án công nghiệp - xây dựng, môi trường…

- Thưa ông, trước những khó khăn đó, hội sẽ làm gì để xứng đáng là tổ chức tin cậy, chỗ dựa vững chắc của ND?

- Các cấp hội trong tỉnh sẽ không ngừng phát huy vai trò để thực sự là nơi tập hợp, tổ chức, đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng, định hướng tổ chức sản xuất cho ND thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng. Tổ chức hội và giai cấp ND Bình Dương tiếp tục phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương về chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2011- 2015. Các cấp hội tập trung vận động hội viên, ND làm nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu. Hội sẽ hỗ trợ ND thông qua việc tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ vốn, khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm thị trường, trợ giúp pháp lý, tổ chức dạy nghề cho nông dân…; thực hiện tốt việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; khuyến khích ND sản xuất những cây, con có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ rộng rãi, có khả năng hội nhập được kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, hội đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho ND; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tình làng nghĩa xóm, giúp nhau làm kinh tế, giúp ND chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Đặc biệt, hội có nhiệm vụ vận động ND tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia xây dựng gia đình ND văn hóa, xây dựng khu ấp văn hóa góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn phát triển văn minh, tiến bộ.

Chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội, Quỹ hỗ trợ ND; củng cố nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu nâng cao tỷ lệ cơ sở hội vững mạnh, không còn chi, tổ và cơ sở hội yếu kém…

- Xin cảm ơn ông!

TIỂU LIÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên