Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy: Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tập trung làm tốt công tác trợ giúp xã hội nhân đạo

Cập nhật: 30-09-2014 | 15:14:49

(BDO) Sáng 30-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2011-2016 (mở rộng) nhằm sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2011 đến nay, nhiều mô hình hoạt động của hội đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đạt gần 30 tỷ đồng, giúp đỡ cho gần 778.000 lượt trường hợp. Công tác xã hội từ thiện đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp gần 210 tỷ đồng để giúp trên 535.000 trường hợp khó khăn, đặc biệt...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã đạt được. Thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác trợ giúp xã hội nhân đạo, cụ thể là các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… Tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa và vận động người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện…

Hội nghị cũng bầu bổ sung 5 đồng chí ủy viên Ban chấp hành, 2 đồng chí ủy viên Thường vụ và 1 đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2011-2016.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên