Phá án nhờ thiết bị định vị gắn trong xe máy

Cập nhật: 25-06-2020 | 11:50:31

Nhằm phòng ngừa nạn trộm cắp xe máy, nhiều người dân đã tiến hành lắp đặt khóa chống trộm, gắn thiết bị định vị trên xe máy. Nhờ đó, đã giúp lực lượng công an (CA) nhanh chóng bắt giữ được đối tượng trộm cùng tang vật.


5 chiếc xe máy nghi bị trộm được phát hiện tại ki-ốt số 4, số nhà 1/12, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn

Khoảng 20 giờ ngày 17-6, chiếc xe máy Exciter BS 83E1 - 26929 của anh Trần Thanh Sang (22 tuổi, quê Sóc Trăng) tạm trú trên địa bàn phường Thuận Giao, TP.Thuận An bị kẻ gian trộm. Thông qua thiết bị định vị, anh Sang xác định chiếc xe máy của mình đang nằm ở vị trí đường Bình Chuẩn 64, phường Bình Chuẩn. Anh Sang nhanh chóng đến CA phường Bình Chuẩn trình báo sự việc.

Từ thông tin của nạn nhân cung cấp, ngay trong đêm 17- 6, lực lượng CA phường Bình Chuẩn xác định chiếc xe máy của anh Sang đang để trong ki-ốt số 4, số nhà 1/12, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn. Tại thời điểm này, cửa phòng ki-ốt số 4 bị khóa ngoài. Để triệt xóa hoàn toàn ổ nhóm trộm cắp, lực lượng CA phường Bình Chuẩn tổ chức mật phục đợi đối tượng xuất hiện. Đến khoảng 21 giờ 35 phút cùng ngày, xuất hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy dừng trước cửa ki-ốt. Một đối tượng xuống xe ngồi trước cổng ki-ốt, đối tượng còn lại rồ máy chạy xe đi. Khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, Trần Bá Hữu (38 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy BS: 37B1 - 46735 chạy đến gặp đối tượng đang ngồi trước cửa ki-ốt để chở đi thì lực lượng CA bắt giữ được tên Hữu. Bị động, đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hữu khai nhận việc đối tượng này thuê ki-ốt số 4 để làm nơi lưu giữ xe máy do đồng bọn trộm cắp được. Từ lời khai của Hữu, tổ công tác của CA phường Bình Chuẩn tiến hành kiểm tra hành chính ki-ốt số 4 thì phát hiện bên trong có chứa 5 xe máy. Cụ thể là các xe máy Exciter BS: 83E1-26.929; Exciter màu trắng - đỏ BS: 67C1-496.09, Raider BS: 62C1-414.56, Wave BS: 67C1- 548.57 và Wave BS: 61E1-717.90.

Bước đầu đối tượng Hữu khai nhận cả 5 xe máy trên là do đồng bọn trộm cắp trong ngày 17-6, sau đó đem về đây tập kết, chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Qua khai thác nhanh, bước đầu Hữu khai nhận, thời gian qua đã cùng đồng bọn trộm được 23 chiếc xe máy các loại trên địa bàn tỉnh, đem về ki-ốt này tập kết sau đó đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ông Tôn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, cho biết: “Ngoài việc lực lượng nòng cốt của địa phương tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của phường đã tích cực vào cuộc tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Song song đó, chúng tôi vận động người dân tự bảo vệ tài sản, lắp đặt thiết bị định vị trên xe máy. Nếu xảy ra tình trạng mất trộm xe máy, lực lượng chức năng của phường có manh mối để điều tra, bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Trong vài tháng trở lại đây, thông qua thiết bị định vị xe máy bị mất trộm trên địa bàn, lực lượng chức năng của phường đã khám phá được nhiều vụ, thu giữ tang vật trả lại cho bị hại”.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên