Chia sẻ bài viết lên facebook

Địa hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo lần thứ XII:

Phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV

Cập nhật: 26-03-2015 | 09:06:25

Sáng qua (25-3), Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, các tuyến đường trên địa bàn thị trấn đã được vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng cờ hoa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn thị trấn mong chờ ĐH lần này sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, đưa Phước Vĩnh tiếp tục phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

 Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh nhiệm kỳ mới Ảnh: C.SƠN

ĐH Đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo cùng 130/273 đảng viên đến từ 16 chi bộ trực thuộc, các đồng chí lão thành cách mạng cùng bí thư, phó bí thư Đảng ủy của 10 địa phương khác trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của tập thể Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân thị trấn Phước Vĩnh đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảng bộ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Từ đó, mức tăng trưởng kinh tế của địa phương năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phước Vĩnh đã đạt 13,8%, tăng 0,8% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng/người/năm, tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý đất đai, hạ tầng giao thông đô thị… được quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn lực trong xã hội. Phước Vĩnh ngày càng thể hiện rõ nét diện mạo đô thị trung tâm hành chính của huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; các vấn đề an sinh xã hội được thực hiện tốt. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Trần Bình Sơn, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phước Vĩnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trần Bình Sơn cho rằng, từ những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và trách nhiệm…

Cũng tại ĐH, Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh đã đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đưa Phước Vĩnh đạt chuẩn đô thị loại IV trong nhiệm kỳ tới; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, công khai, tăng cường đoàn kết, ĐH đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Nguyễn Văn Rua được bầu là tân Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ mới. ĐH cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng, cùng kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn và với phương hướng đúng đắn mà nghị quyết ĐH đề ra, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phước Vĩnh sẽ tiếp tục phát huy những thuận lợi, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, đưa địa phương phát triển bền vững về mọi mặt, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của huyện Phú Giáo.

 

 C.SƠN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên