Phấn đấu để xứng đáng với đơn vị xuất sắc

Cập nhật: 27-02-2014 | 00:00:00
Năm 2013, Bệnh viện Y học cổ truyền (BVYHCT) tỉnh là một trong những đơn vị của ngành y tế vinh dự được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Về chuyên môn, lãnh đạo Sở Y tế cũng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của tập thể y, bác sĩ tại đây…

 Bệnh viện thân thiện

Sự thân thiện và được tiếp đón niềm nở là điều ai cũng mong muốn. Là bệnh nhân (BN) lại càng cần điều này hơn. Thế nên, khi đến với BVYHCT tỉnh, BN cũng như người nhà khá hài lòng với môi trường điều trị bệnh thân thiện ở đây. BN đang nằm điều trị được nghe nhạc du dương để “giảm đau nhờ liệu pháp âm nhạc và đỡ căng thẳng khi cứ nghĩ về bệnh tật của bản thân”. Khu khám bệnh cũng ưu tiên cho người già, người có công… để BN không phải chờ đợi lâu.    Bác sĩ Thanh Hà khám bệnh cho bệnh nhân tại Khoa Nội Bệnh viện YHCT tỉnh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, khoa Nội đưa chúng tôi đi thăm BN đang điều trị và tập vật lý trị liệu (VLTL) tại đây. Bác sĩ Hà cho biết chị có hơn 10 năm gắn bó với BVYHCT tỉnh. BN Lê Tất Đãi, một cán bộ nghỉ hưu ở Bình Phước chuyển đến điều trị ở đây hơn một tuần cho biết ông bị thoái hóa cột sống cổ từ năm 2000 và đã điều trị nhiều nơi. Sau thời gian điều trị tại BVYHCT tỉnh, ông thấy giảm đau hơn trước. Trước đây có lúc tay tê nhức, không làm gì được nhưng nay ông có thể tự chăm sóc bản thân mình, đi viện không cần người nhà theo. Ông Võ Văn Nhi, 77 tuổi ở Phú Giáo được con trai đưa đến điều trị do khó đi lại, viêm khớp tay, chân gây sưng đỏ, đau nhức… Con trai ông cho biết ông được chăm sóc tận tình, uống thuốc do bệnh viện sắc, phát mỗi ngày. Tại phòng tập VLTL, ông Lê Văn Hùng, BN bị tai biến, liệt nửa người đang được hướng dẫn những bài tập vận động theo lời bác sĩ là “cả BN, người nhà lẫn điều dưỡng phải cùng cố gắng mới có kết quả”.

Những cố gắng trong chuyên môn

BVYHCT được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1990. Bệnh viện hiện có 150 giường với các khoa: Khám bệnh, dược, nội, ngoại, châm cứu - phục hồi chức năng, cận lâm sàng… bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong, ngoài tỉnh Bình Dương khi người bệnh có yêu cầu. Bệnh viện hiện có 142 nhân lực với: 14/142 trên đại học, 29/142 đại học, 4/142 cao đẳng còn lại là trung học, sơ học…

Năm qua, BVYHCT tỉnh đã khám bệnh ngoại trú cho 95.897 lượt người, tăng gần 14% so với cùng kỳ; tổng số BN nội trú là 2.086 người, tăng 9,5% so với cùng kỳ; công suất sử dụng giường bệnh đạt gần 84%, không có BN tử vong… Số BN đến bệnh viện để thực hiện siêu âm, quang châm, chích xơ trĩ, tập VLTL… đều tăng hơn năm trước. Bên cạnh việc cố gắng trong khám, điều trị thì các bác sĩ ở đây cũng rất cố gắng trong thực hiện đề tài khoa học. Có 3 đề tài được công nhận trong năm 2013: “Khảo sát số BN tăng huyết áp điều trị tại BVYHCT tỉnh” (bác sĩ Nguyễn Thị Lợi); “Tình hình điều trị bệnh trĩ nội chảy máu bằng bài thuốc ngâm trĩ số 5” (bác sĩ Phan Chính Ngọc) và “Đánh giá tình hình điều trị sỏi thận tại BVYHCT Bình Dương” (bác sĩ Trần Thị Kiều Nga). Lãnh đạo bệnh viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Để công tác khám, chữa bệnh tốt hơn, bệnh viện bảo đảm duy trì công tác sửa chữa trang thiết bị y tế, hoàn thành Dự án công nghệ thông tin trong đó gồm nghiệm thu phần cứng và đã nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 phần mềm trong công tác khám chữa bệnh và quản lý khám chữa bệnh nội, ngoại trú… Giám đốc BVYHCT tỉnh Nguyễn Văn Đức, cho biết bệnh viện hoạt động ổn định nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các ban, ngành có liên quan, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, đoàn thể trong các hoạt động chung của bệnh viện. Đối với khám chữa bệnh cho nhân dân có thẻ bảo hiểm y tế cũng được thuận lợi, đi vào nền nếp và được Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội quan tâm. “Để xứng đáng là tập thể lao động xuất sắc, đội ngũ cán bộ viên chức chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần và thái độ phục vụ BN, nâng cao y đức để BN tin tưởng khi đến khám chữa bệnh”, ông Đức chia sẻ.

 HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên