Phan Hà Thanh giành HCĐ đầu tiên tại ASIAD

Cập nhật: 24-09-2014 | 19:54:24

Hà Thanh giành HCĐ cho đoàn thế thao VN tại ASIAD 2014.

Phan Thị Hà Thanh đã có màn trình diễn rất ấn tượng, nhưng đối thủ Un Jong Hong (CHDCND Triều Tiên) còn xuất sắc hơn ở nội dung chung kết nhảy chống. Với số điểm 14.500, Hà Thanh giành HCĐ, trong khi Un Jong Hong là người giành HCV.

Tại giải Cup thế giới diễn ra tại Osijek ở Croatia cuối tháng 4 năm nay, Hà Thanh đã đoạt HCV nhảy chống với điểm số 14,525. Trước đó, cô cũng vô địch nội dung này ở giải Cup thế giới 2013 ở Doha, Qatar; Cup thế giới ở Ostrava, Séc năm 2012 và giải vô địch châu Á 2012. Đáng chú ý, đây cũng chính là nội dung mang về tấm vé tham dự Olympic 2012 của Hà Thanh.

Theo đánh giá của BHL đội tuyển TDDC, đối thủ lớn nhất của Hà Thanh sẽ là Un Jong Hong (CHDCND Triều Tiên), người đứng đầu vòng loại với điểm số 15,350. Đây cũng là VĐV từng vô địch Olympic 2008, hạng 2 ASIAD 2006. Bên cạnh đó cũng phải kể đến nữ vận động viên kỳ cựu Oksana Chusovitina (Uzbekistan), người đứng thứ 2 vòng loại và từng vô địch ASIAD 2002, á quân Olympic 2008…

Tại vòng loại, Hà Thanh đạt điểm số 14,175 điểm (xếp thứ 5), cùng với 1 VĐV khác của VN là Vân Anh (xếp thứ 6) vào chung kết.

Bước vào trận chung kết, Hà Thanh thể hiện sự tự tin rất cao của mình. VĐV người VN thực hiện động tác xuất phát rất dứt khoát, trước khi xoay người 2 vòng trên không đẹp mắt, tiếp đất cũng khá hoàn hảo. Bài thi của Hà Thanh được đánh giá rất cao và nhận tổng số điểm 14.683 từ các trọng tài. Đạt số điểm khá cao và Hà Thanh cũng hài lòng, nhưng đối thủ thi lượt cuối mới thực sự đáng ngại, bởi đây là cựu vô địch Olympic Un Jong Hong (CHDCND Triều Tiên).

Đúng như dự đoán, Un Jong Hong đã có màn thi đấu cực kỳ xuất sắc, đạt tổng số điểm 15.166 điểm, qua đó giành HCV nội dung nhảy chống.

Trong khi đó, Hà Thành chỉ giành tấm HCĐ, nhưng đây lại là tấm huy chương đầu tiên của TDDC cũng như cá nhân Hà Thanh ở sân chơi ASIAD. VĐV người Hải Phòng sẽ còn 2 nội dung chung kết đơn môn nữa và hy vọng cô sẽ đạt thành tích cao nhất.

Cũng trong chiều nay, ở môn bơi, VĐV Trần Duy Khôi phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Cụ thể, Duy Khôi đạt thành tích 4 phút 24 giây 54, vượt khá xa kỷ lục cũ 4 phút 25 giây 34. Dù vậy, VĐV người VN chỉ đứng thứ 7 trong số 8 VĐV ở đợt bơi chung kết.

Tính đến 19h tối nay, đoàn TTVN giành 1 HCV, 4 HCB, 13 HCĐ.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên