Pháp: Đối tượng vừa bị bắt nhận mệnh lệnh tấn công của IS

Cập nhật: 17-07-2015 | 19:14:49

Cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực xung quanh khu mua sắm Qwartz sau một vụ bắt cóc con tin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trưởng công tố thành phố Paris của Pháp, ông Francois Molins ngày 17-7 cho biết một trong những đối tượng tình nghi vừa bị bắt do âm mưu tấn công khủng bố đã nhận được chỉ thị "tấn công nước Pháp" của một chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Theo ông Molin, đối tượng mới 17 tuổi này đã nhận được lệnh trên sau khi anh ta xác định không thể rời Pháp để tham gia cuộc thánh chiến ở Syria do bị nhà chức trách theo dõi gắt gao.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 15-7 vừa qua thông báo cảnh sát nước này đã chặn đứng một số ấm mưu tấn công khủng bố trong tuần qua và bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 1 tên từng phục vụ quân đội. Mục tiêu tấn công của chúng là nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Nam nước Pháp.

Một đối tượng mới 16 tuổi sau đó đã được thả tự do. Theo điều tra, 3 đối tượng còn lại dự định sẽ tiến hành cuộc tấn công vào cuối tháng 12 năm nay hoặc đầu năm tới.

Nước Pháp luôn được đặt trong tình trạng an ninh cao trong hơn 6 tháng qua sau khi xảy ra hai vụ tấn công khủng bố hồi đầu năm nay, trong đó có vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, làm 17 người thiệt mạng.

Hồi tháng trước, vụ tấn công nhằm vào một nhà máy sản xuất khí đốt ở thị trấn Saint-Quentin-Fallavier cũng đã gây chấn động nước Pháp và cộng đồng quốc tế về mức độ tàn bạo khi cảnh sát tìm thấy một xác chết và thủ cấp của một người với dải băng viết bằng tiếng Arab. Thủ phạm là một thanh niên từng bị điều tra liên quan đến vấn đề cực đoan.

Theo nhà chức trách Pháp, lực lượng an ninh nước này đã xác định được 1.850 người Pháp có dính líu tới các mạng lưới thánh chiến, trong đó 500 người đang chiến đấu cùng các phần tử Hồi giáo tại Syria và Iraq./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên