Pháp luật

Sáng 24-4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2024.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh trước cổng trường tiểu học Bình Quới, chiều 24-4, trao đổi với PV, ông Đặng Như Thuy, hiệu trưởng nhà trường xác nhận có vụ việc xảy ra trước cổng trường

Ngày 24-4, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một nữ sinh bị một cô gái dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Không chỉ vậy, người này còn dùng chân đạp vào bụng và người nữ sinh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 59 mô hình được xây dựng, quản lý và có hồ sơ quản lý theo đúng quy định.

Mới đây, Báo Bình Dương nhận được đơn của bà N.T.N.Đ., phụ huynh bé N.T.K.N., học sinh lớp 4 trường Tiểu học P.L. (TP.Thủ Dầu Một) phản ánh “con mình bị đánh”.

Ngày 23-4, trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) lại xuất hiện đinh hình thoi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Để tuyến đường sắt qua địa bàn hoạt động ổn định, an toàn, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai đến các sở, ngành, địa phương về việc bảo vệ trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt.

(BDO) Chiều 23-4, Công an TP.Thuận An đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử cho cán bộ, chiến sĩ đội nghiệp vụ Công an thành phố,

Sáng 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Ngọc Mai (sinh năm 1980, quê An Giang) trong vụ án tạt xăng vào phòng trọ tại phường An Phú, TP.Thuận An.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, trong quý I-2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 251 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người, làm bị thương 199 người, gây hư hỏng 388 phương tiện các loại.

Ban ATGT tỉnh cho biết, trong thời gian qua, ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đã giúp chất lượng đào tạo được nâng cao.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I-2024, Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, làm trưởng đoàn vừa tổ chức giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam” tại Bình Dương.

Quay lên trên