TX.Bến Cát, Dĩ An, Tân Uyên và huyện Phú Giáo:

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”

Cập nhật: 20-05-2015 | 08:34:08

Chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-5, TX.Bến Cát tổ chức phát động “Tết trồng cây” và trồng cây phân tán năm 2015.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các ban ngành đoàn thể đã trồng trên 200 cây tại đường NB7B thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước II và trồng 1.000 cây sao trên diện tích 1,5 ha tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, xã Phú An.

Đây là hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Bến Cát trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, từ đó nâng cao nhận thức trong việc cải tạo môi trường sinh thái gắn liền bảo vệ môi trường sống cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

* Sáng cùng ngày, tại khu di tích cách mạng - du lịch sinh thái Hố Lang, phường Tân Bình, UBND TX.Dĩ An đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác năm 2015.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo UBND thị xã cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn đã trồng 125 cây dầu trong khuôn viên khu di tích cách mạng - sinh thái Hố Lang.

Sau lễ phát động đến hết mùa mưa năm nay, các địa phương, cơ quan đơn vị TX.Dĩ An sẽ tiến hành trồng cây xanh trong khu vực đất công thuộc quản lý của đơn vị, địa phương với số lượng dự kiến 850 cây dầu và cây sao.

* Nhân kỷ niệm lần thứ 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2015), sáng 19-5, tại Nhà thiếu nhi TX.Tân Uyên, Thị đoàn Tân Uyên tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015.

Tại lễ phát động, đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên cùng các em học sinh trường THCS Lê Thị Trung, THPT Huỳnh Văn Nghệ tham gia trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ góp phần tạo cảnh đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại Nhà thiếu nhi thị xã. Đồng thời Thị đoàn cũng đã tổ chức hội thu giấy, báo thực hiện công trình thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện trồng cây xanh hoặc trang trí chậu hoa tại trụ sở làm việc của đơn vị và có gắn bảng công trình thanh niên.

* Sáng 19-5, tại trường THCS Phước Hòa, huyện Phú Giáo đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây kỷ niệm 125 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Phú Giáo đã phát động Tết trồng cây. Trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng là góp phần bảo vệ môi trường sống, tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Được biết, từ năm 2000 đến năm 2014, huyện Phú Giáo đã tổ chức trồng được gần 127.000 cây lâm nghiệp các loại, với tỷ lệ sống đạt trên 95%, cùng với nhiều cây xanh, thảm xanh, cây kiểng được trồng trong các công viên, khu dân cư và từng gia đình. Riêng trong năm 2015, dự kiến toàn huyện sẽ tổ chức trồng 6.000 cây các loại, với mục tiêu bảo đảm tỷ lệ cây sống đạt từ 95% trở lên.

N.PHƯỜNG - M.SANG - D.HỘI - Q.DŨNG - T.NGA - T.THÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên