Phát hiện hồ ngầm khổng lồ trong lòng núi lửa tại Bolivia

Cập nhật: 13-11-2016 | 08:35:18

Hồ ngầm khổng lồ ở độ sâu tới 15km dưới ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động Uturuncu. (Nguồn: Daily Mail)

Các nhà khoa học người Anh đã phát hiện một hồ ngầm khổng lồ ở độ sâu tới 15km dưới ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động Uturuncu, nằm trong dãy núi Andes phần thuộc Bolivia.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Bristol do ông Jon Blundy đứng đầu đã phát hiện ra hồ nước này khi đang nghiên cứu cấu trúc địa hình bất thường tại độ sâu trên.

Cấu trúc địa hình này được gọi là “thực thể nham thạch cao nguyên Puna,” với đặc điểm là làm chậm sóng địa chấn và truyền dẫn điện, khác với môi trường nham thạch bao quanh.

Theo ông Blundy, các nhà khoa học đã lấy một mẫu đá do núi lủa Uturuncu phun ra cách đây 500.000 năm, sau đó pha trộn trong phòng thí nghiệm với lượng nước khác nhau tại các điều kiện sức ép gấp 30.000 lần khí quyển và nhiệt độ 1.500 độ C.

Qua đó, khám phá rằng độ dẫn điện của một trong các hỗn hợp này khớp chính xác với chỉ số đo được tại thực thể nham thạch có cấu trúc bất thường nói trên.

Các nhà nghiên cứu đã đi tới kết luận về sự tồn tại của một hồ nước ngầm và sau khi tiến hành đo đạc đã khẳng định đây là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới thống kê được cho tới nay./.

 

VNA

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Bolivia

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên