Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu

Cập nhật: 05-08-2015 | 06:15:05

Hôm nay (5-8), Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đây là ĐH được Tỉnh ủy chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Do đó, ngoài việc tập trung thảo luận, đánh giá khách quan tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới… ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phát huy dân chủ trực tiếp, bầu ra chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

 Theo Hướng dẫn số 34-HD/ BTCTW ngày 8-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương, việc thực hiện thí điểm chủ trương ĐH Đảng bộ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là nhằm mục đích tiếp tục thí điểm việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự ĐH Đảng bộ các cấp. Chủ trương này cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc ĐH thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy còn phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ và đại biểu dự ĐH, chống các biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, tư tưởng cục bộ, bè phái, mất đoàn kết.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bàu Bàng đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2014-2015 tương đối cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được từng bước củng cố, kiện toàn...

Việc ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2015-2020 được Tỉnh ủy chọn để thực hiện thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy sẽ phát huy nhiều mặt tích cực, có thể trở thành một khâu đột phá trong quá trình đổi mới công tác cán bộ; góp phần đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Với sự chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ, tin tưởng rằng, các đại biểu tham dự ĐH sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tổ chức thành công ĐH thí điểm, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy có đủ đức, đủ tài để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết ĐH đề ra, đưa Bàu Bàng tiến nhanh trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên