Phát huy sức mạnh toàn dân

Cập nhật: 18-05-2016 | 12:24:34

Trong năm 2015, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của tỉnh đã được phát động sâu rộng trong toàn thể quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong tất cả các lĩnh vực bảo đảm an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các mô hình phong trào quần chúng được xây dựng, duy trì và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực…

 Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu khối thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015. Ảnh: XUÂN THI

Nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả

Thời gian qua, Công an (CA) tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo. Qua đó, lực lượng CA các địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Hàng năm, các địa phương duy trì việc tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “An toàn về ANTT” .

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các địa phương còn quan tâm xây dựng, củng cố hoạt động của các mô hình tham gia công tác giữ gìn ANTT như: CLB Phòng, chống tội phạm; CLB Chủ nhà trọ tự quản về ANTT; CLB xóm đạo bình yên; mô hình “Thắp sáng niềm tin”, “Tiếng kẻng dân phòng”… Các mô hình trên đã được sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, có tác dụng định hướng, lôi cuốn, thúc đẩy và tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 91/91 xã, phường, thị trấn thành lập CLB phòng, chống tội phạm, trong đó có 80 địa phương thành lập Đội xung kích phòng chống tội phạm với 3.359 hội viên. Một số CLB phòng, chống tội phạm tiêu biểu là: CLB phường Phú Hòa; CLB xã Tân Bình, xã Lai Uyên, phường Tân Bình, phường An Phú… Theo báo cáo, trong năm 2015, thành viên của các CLB này đã phát hiện, báo tin và trực tiếp bắt giữ 402 vụ, bắt quả tang 784 đối tượng trộm, cướp giật, đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy... Tài sản và tang vật thu giữ gồm 171 xe máy, 25 ĐTDĐ, 5 máy tính xách tay, 12 dây chuyền vàng và nhiều tài sản giá trị khác.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có 226 CLB Chủ nhà trọ tự quản về ANTT; 72 CLB quản lý người thân không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; 176 tổ tự quản về ANTT; 38 tổ xe ôm tự quản về ANTT; 87.138 học sinh tham gia mô hình “Chiến sĩ an ninh nhỏ”…

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 1.474 nguồn tin, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng CA điều tra, khám phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự các loại.

Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Thời gian qua, CA tỉnh quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng CA xã, bảo vệ dân phố, dân phòng gắn với việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. CA xã luôn chủ động nắm tình hình liên quan đến ANTT, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, kịp thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Qua phong trào học tập, CA xã đã nâng cao ý thức rèn luyện về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống đúng đắn, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng CA với nhân dân. Hàng năm, 100% CA các xã tổ chức “Diễn đàn CA xã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”. Qua diễn đàn đã tiếp thu và kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, được các ban ngành, đoàn thể và nhân dân đánh giá cao và ghi nhận tinh thần, thái độ phục vụ có nhiều tiến bộ như: Công khai quy trình giải quyết về công việc, niêm yết lịch tiếp dân, các thủ tục, lệ phí rõ ràng; cán bộ tiếp dân có thái độ niềm nở, ân cần hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân tận tình, không để nhân dân đi lại nhiều lần. Tại trụ sở CA xã đều trang bị thùng thư góp ý và công khai số điện thoại để nhân dân biết liên hệ…

Qua học tập, công tác, có 12 lượt tập thể, 29 cá nhân CA xã được các cấp khen thưởng. Song song đó, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ nên lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn tỉnh được củng cố về tổ chức, chất lượng hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao. Các lực lượng trên đã tích cực đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT ở địa phương.

 Phát biểu tại buỗi lễ tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào sáng 17-5, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao phong trào này trong thời gian qua. Theo ông Hưng, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác phối hợp, nhiều mô hình hay hoạt động hiệu quả, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn, giúp người dân an tâm lao động, sản xuất. Tuy vẫn còn nhiều hạn chế nhưng phong trào đã giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm. Trong thời gian tới, các cấp cần xem phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy hiệu quả của các mô hình. Lực lượng CA đóng vai trò là lực lượng chủ lực phối hợp cùng các đơn vị, đoàn thể phát triển phong trào một cách tốt nhất. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

 THỦY TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên