Phát huy sức trẻ, góp sức xây dựng Bình Dương giàu đẹp, văn minh

Cập nhật: 31-12-2016 | 07:59:53

20 năm từ ngày tái lập tỉnh, đồng hành với tỉnh nhà, tuổi trẻ Bình Dương đã làm tốt vai trò của tổ chức Đoàn, người bạn đồng hành đầy tin tưởng của thanh niên (TN) để tập hợp và phát huy hết sức trẻ, lòng nhiệt huyết của TN, thực hiện trách nhiệm của một lực lượng tiên phong của đất nước.

Đồng hành trong phát triển

 Tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng tủ sách TN tại 1 nhà trọ kiểu mẫu TN tại TX.Thuận An

Trong giai đoạn đầu vừa tái lập tỉnh, đời sống của các tầng lớp nhân dân còn chưa cao, các vấn đề về an sinh xã hội chưa được thực hiện toàn diện. Vì thế, công tác TN giai đoạn này được xác định phải gắn liền với công tác chăm lo đời sống người dân, trong đó có nhà ở - một vấn đề khá bức thiết; mô hình “100 ngôi nhà tình thương cho cán bộ Đoàn” đã giúp giải quyết về vấn đề nhà ở cho các cán bộ Đoàn khó khăn. Giai đoạn này còn có các phong trào nổi bật như: Áp dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp bằng phương pháp IPM, phong trào “Bàn tay vàng” của tuổi trẻ ngành cao su, các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động… Qua đó, đã khuyến khích hàng ngàn TN công nhân nâng cao tay nghề trong hoạt động lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Ở giai đoạn tiếp theo, tốc độ kinh tế của Bình Dương phát triển vượt bậc. Hàng năm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động, nhất là các lao động xa quê đến Bình Dương sinh sống, lập nghiệp vì thế giai đoạn này Đoàn TN tỉnh tiến hành thành lập những chi hội TN công nhân (CN) nhà trọ để tập hợp TN vào tổ chức Đoàn - Hội. Không chỉ hướng đến đối tượng TNCN, phong trào Đoàn lúc này cũng quan tâm đến đối tượng trí thức trẻ bằng việc thành lập Quỹ tài năng trẻ, Quỹ Đoàn Thị Liên để khuyến khích, hỗ trợ, chắp cánh cho những tài năng trẻ tỉnh nhà. Cũng trong thời gian này, các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn được ra đời, đó là Trung tâm Giới thiệu việc làm TN, Trung tâm Hoạt động TN, Đội TN xung phong tỉnh… Kế thừa những kết quả từ việc thực hiện đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN các khu nhà trọ giai đoạn 2007- 2010”, đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015” ra đời. Đồng thời lúc này, Hội Sinh viên tỉnh cũng được thành lập. Đặc biệt, thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu cho tỉnh lựa chọn và triển khai các đề án gắn với việc chăm lo thiết thực cho TNCN như: Tổ chức “Tuần lễ TNCN Bình Dương”; thành lập Quỹ Hỗ trợ TN xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho TN, phổ cập tin học cho TNCN; thành lập Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ Bình Dương; xây dựng đề án Văn phòng tư vấn, hỗ trợ TN…

Chung tay xây dựng ngày mới

Đến những năm gần đây (nhiệm kỳ 2012-2017), cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Tỉnh đoàn đã có nhiều mô hình mới, hình thức mới để tập hợp TN, giáo dục TN gắn với từng đối tượng. Có thể kể đến một số mô hình nổi bật như: Mô hình thành lập Quỹ “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” chung tay gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc tại nơi biên giới, hải đảo về cả vật chất lẫn tinh thần; mô hình “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đối tượng TN tái hòa nhập cộng đồng” đã giáo dục đạo đức, giúp đỡ TN chậm tiến có nơi làm việc, học hành, sinh hoạt sau khi trở về với cộng đồng; hay như cuộc vận động xây dựng hình mẫu TN thời kỳ mới, chương trình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những chương trình giáo dục đạo đức lối sống hiệu quả cho TN; các chương trình xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, các chương trình hỗ trợ TN thoát nghèo đã giúp cho hàng ngàn TN vươn lên trong cuộc sống... Đối với lực lượng TNCN, trong thời gian này đã nổi lên nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho họ như: Mô hình “Nhà trọ kiểu mẫu TN”. Mô hình này đãkhởi động thíđiểm tại TP.TDM, TX.Thuận An, Dĩ An với 10 khu nhàtrọTNCN được công nhận là nhà trọ kiểu mẫu được trang bị các tủ thuốc, tủ sách pháp luật, hòm thư tố giác tội phạm hay sân và dụng cụ tập thể dục thể thao, khu vui chơi cho con em CN… Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, kết bạn cho TNCN, Đoàn TN còn có mô hình Điểm sinh hoạt đoàn viên xa quê, phiên chợ CN Bình Dương, Câu lạc bộ kết nối TNCN… đã thu hút hàng trăm ngàn lượt TN tham gia… Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện cũng là những hoạt động nổi bật của Đoàn TN tỉnh thời gian qua, có thể kể đến các chiến dịch hè tình nguyện, xuân tình nguyện, các ngày hội tình nguyện như: Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chương trình “Ngày hội liên quân 3 màu áo”, mô hình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê”... Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, có các mô hình như: Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học tốt tỉnh Bình Dương, “Lồng đèn trao tay - Thắp sáng ước mơ”, các quỹ học bổng được trao hàng năm…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương chia sẻ: “Năm 2017 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tuổi trẻ đó là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tiếp tục phát huy và trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước và của tuổi trẻ Bình Dương trong thời gian qua, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tham mưu và triển khai nhiều hoạt động, chương trình, đề án thiết thực tiêu biểu như: Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho TN”, đề án “Đoàn kết, tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương”, tăng cường triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào trong cuộc sống, đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, đầu tư nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng; phát huy, cổ vũ TN tham gia phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các chương trình chăm lo, đồng hành với TN lập thân lập nghiệp; xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi vào tổ chức Đoàn - Hội - Đội, chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát triển Quỹ Tài năng trẻ, Quỹ Hỗ trợ TN xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các giải thưởng, học bổng cho đoàn viên TN tiêu biểu trên các lĩnh vực, phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích vật chất và tinh thần chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, xây dựng lớp TN Bình Dương thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu “Xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân; tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp”.

 Năm 2015, Tỉnh đoàn Bình Dương đã vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc, đứng thứ 3 trong cả nước; đồng thời công trình “Nhà trọ kiểu mẫu và các hoạt động chăm lo cho TNCN” đã được Trung ương Đoàn ghi nhận là công trình TN tiêu biểu toàn quốc. Mới đây, Tỉnh đoàn Bình Dương tiếp tục được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016.

 

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên